Chủ tịch Hà Nội khen thưởng Quang Hải cùng các đồng đội U23

(Dân trí) - 17h chiều nay, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã có cuộc gặp mặt, khen thưởng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

Lãnh đạo Hà Nội tặng quà, khen thưởng các cầu thủ U23 Việt Nam


Quang Hải và các đồng đội tại UBND Hà Nội chiều 30/1.

Quang Hải và các đồng đội tại UBND Hà Nội chiều 30/1.

Tại buổi gặp mặt Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam chiều nay, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ lời cảm ơn và chúc mừng đối với toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam, tại đây ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, tất cả những gì các cầu thủ mang lại đó là niềm tin, sự mong đợi của người dân cả nước và người dân Thủ đô.

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn đến CLB bóng đá Hà Nội T&T và CLB bóng đá Viettel đã đóng góp những cầu thủ xuất sắc cho đội tuyển U23 Việt Nam trong giải chung kết bóng đá châu Á 2018.

Chủ tịch Hà Nội khen thưởng Quang Hải cùng các đồng đội U23 - 2

Các cầu thủ được đề xuất để Chủ tịch UBND Hà Nội khen thưởng

Các cầu thủ được đề xuất để Chủ tịch UBND Hà Nội khen thưởng


Chủ tịch Hà Nội tặng quà khen thưởng các cầu thủ

Chủ tịch Hà Nội tặng quà khen thưởng các cầu thủ

Chủ tịch Hà Nội khen thưởng Quang Hải cùng các đồng đội U23 - 5

6 cầu thủ được đề xuất khen thưởng gồm: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trương Văn Thái Quý.

Theo quyết định khen thưởng từ UBND thành phố Hà Nội, các cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Namsẽ được thưởng số tiền 20 triệu đồng mỗi người, các cầu thủ của Hà Nội tham gia đội tuyển được thưởng 50 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, mỗi cầu thủ của Hà Nội được Chủ tịch UBND thành phố tặng thưởng 17 triệu 500 nghìn đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, HLV Park Hang Seo xúc động về sự đón tiếp nồng hậu và sự giúp đỡ của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các lãnh đạo Hà Nội, các bộ ngành, CLB bóng đá Hà Nội… thời gian qua.

Vị HLV bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của ông chỉ đạt huy chương bạc của giải U23 châu Á. Dù vậy, theo ông, có được kết quả này là do sự cổ vũ, tình yêu thương của tất cả mọi người dân Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng đã dành cho đội tuyển.

Ông Park Hang Seo cũng cho hay, khi nhìn người dân đón đội tuyển từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố, ông mới cảm nhận sâu sắc về tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam lớn nhường nào. Ông cũng cảm nhận được trách nhiệm, gánh nặng để đáp ứng được sự kỳ vọng về bóng đá của người dân cả nước.


Lãnh đạo Hà Nội cảm ơn huấn luyện viên Park Hang Seo vì những đóng góp cho đội tuyển U23

Lãnh đạo Hà Nội cảm ơn huấn luyện viên Park Hang Seo vì những đóng góp cho đội tuyển U23

Chủ tịch Hà Nội khen thưởng Quang Hải cùng các đồng đội U23 - 7

“Tôi xin cam kết với tư cách là HLV trưởng đội tuyển quốc gia, tôi sẽ cố gắng đào tạo, huấn luyện các cầu thủ để họ có thể nỗ lực hết sức, không phụ lòng với tình yêu của dân Hà Nội cũng như cả nước dành cho chúng tôi”, ông Park Hang Seo nói.

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh phát biểu tại buổi gặp mặt, cảm ơn toàn thể Ban lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Duy Mạnh gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Đức Chung cùng tất cả người dân Việt Nam yêu bóng đá đã cổ vũ hết lòng cho đội tuyển U23.

Trần Thanh