Khánh Hòa:

Chồng gặp tai nạn trên đường đưa thi thể vợ về quê

(Dân trí) - Trong khi đưa thi thể nạn nhân bị tử vong vì tai nạn giao thông về quê mai táng, chiếc xe chở người nhà và thi thể lại gặp tai nạn khiến 5 người trên xe bị thương.

Một nạn nhân trong vụ
tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Một nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra lúc 23 giờ ngày 2/10, tại Km 1474+100 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Xe ô tô mang biển kiểm soát 53M - 9987 chở thi thể bà Bùi Thị Hơn (bị tai nạn giao thông ở TP Hồ Chí Mình) về Quảng Ngãi để mai táng thì va chạm với xe tải biển số 77H-3129 do tài xế Bùi Thái Học (sinh năm 1985, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 5 người trên xe ô tô 53M - 9987 bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng là ông Lê Công Khanh (chồng bà Hơn), ông Lê Công Minh (em trai ông Khanh) và ông Tô Thanh Hải (em bà Hơn); 2 tài xế là Huỳnh Văn Bôn và Nguyễn Thành Tâm bị thương nhẹ.

Đến 1 giờ sáng ngày 3/10, 5 nạn nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Hiện ông Lê Công Khanh, người bị thương nặng nhất (chấn thương sọ não, gãy tay) vẫn đang hôn mê.

Trước đó, sáng ngày 2/10, gia đình ông Bùi Quốc Bảo (trú xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) thuê xe ô tô loại 16 chỗ, biển số 53M - 9987, do 2 tài xế thay phiên nhau điều khiển, chở thi thể bà Bùi Thị Hơn (47 tuổi, em gái ông Bảo) từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi mai táng.

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hải Anh