PhotoStory

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt

Thực hiện: Minh Hậu.

(Dân trí) - Chùa Linh Phước được mệnh danh là công trình Phật giáo kỳ lạ bậc nhất ở thành phố Đà Lạt với lối kiến trúc độc đáo và sở hữu hàng loạt kỷ lục Việt Nam và thế giới.

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 1

Chùa Linh Phước (hay còn gọi là chùa Ve Chai), án ngự tại phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Tổng diện tích trên 6.000m2 khuôn viên chùa bao gồm Chánh điện, Bảo tháp, Long Hoa Viên, đài Quán Thế Âm... 

Đây là công trình Phật giáo độc đáo với lối kiến trúc kỳ lạ và cũng là nơi sở hữu trên 10 kỷ lục Việt Nam, 1 kỷ lục châu Á, 1 kỷ lục thế giới như: Tượng Bồ tát Quán Thế Âm làm bằng hoa bất tử (kỷ lục thế giới); Tháp chuông cao nhất Việt Nam năm 2008; Gốc cây bằng gỗ trâm chạm Kinh pháp cú lớn nhất Việt Nam... 

Chùa Linh Phước được xây dựng vào năm 1949 và hoàn thành vào năm 1952 với lối kiến trúc đơn giản và có diện tích nhỏ. Đến năm 1990, chùa được trùng tu, mở rộng không gian và các khối công trình được thiết kế hoa văn, họa tiết, khảm sành sứ, ve chai công phu. 

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 2
Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 3

Tại Long Hoa Viên, tượng rồng được thiết kế, xây dựng với tổng chiều dài 49m, uốn lượn mềm mại qua các không gian sân chùa, tiểu cảnh, hồ nước. Đầu rồng vươn cao, hướng ra sân, dưới miệng rồng có tượng Phật Di Lặc. Một phật tử cho biết, vảy và vây rồng được tạo hình từ 12.000 vỏ chai thủy tinh, gốm sứ các loại.    

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 4

Kỳ Lân ở một ô cửa sổ khu vực Chánh điện được thiết kế tỉ mỉ, khảm gốm sứ nhiều màu sắc bắt mắt.

Ông Trần Văn Thành, du khách đến từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) chia sẻ: "Tôi biết đến chùa Ve Chai thông qua các trang mạng xã hội và đây là lần đầu tiên tôi được tham quan tại nơi này. Khi đến chùa, tôi choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và cách xây dựng, khảm ve chai độc đáo. Ở các cột trụ, cầu thang lên xuống đều có rồng cuộn oai phong".

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 5
Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 6

Ở chùa Linh Phước, toàn bộ bề mặt tường của công trình đều được khảm ve chai, gốm sứ đủ màu sắc. Mỗi không gian được thiết kế họa tiết, phù điêu khác nhau, thể hiện câu chuyện về tứ linh (Long, Ly, Quy, Phụng), Phật pháp, phong cảnh...

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 7

Chùa Linh Phước mang lối kiến trúc độc đáo, kỳ lạ nên mỗi ngày có hàng nghìn lượt người dân, du khách đến tham quan. 

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 8

Để xây dựng được không gian chùa với lối kiến trúc độc đáo như hiện nay, trụ trì chùa là Thượng tọa Thích Tâm Vị (trụ trì từ năm 1985 đến nay) đã mời những nghệ nhân nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế trực tiếp thực hiện. Việc xây dựng diễn ra suốt nhiều năm liền.

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 9

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm làm bằng hoa bất tử được xác lập Kỷ lục thế giới vào năm 2017.

Đây là pho tượng có chiều cao 17m, nặng 3 tấn và được làm từ 650.000 bông hoa bất tử. Để xây được công trình này, 30 nghệ nhân cùng 600 phật tử đã miệt mài làm việc trong 36 ngày. 

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 10

Chùa Linh Phước cũng được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Gốc cây bằng gỗ trâm chạm bộ Kinh pháp cú lớn nhất Việt Nam. 

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 11

Người dân, du khách dán giấy lên chuông đồng ở chùa để cầu nguyện bình an, may mắn. 

Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà Lạt - 12

Sau khi dán giấy, người dân, du khách thỉnh 3 tiếng chuông để cầu nguyện. Được biết, chuông đồng tại Chùa Linh Phước cao trên 4m, đường kính 2,3m và nặng 8,5 tấn. Chuông đồng được các nghệ nhân người Huế thi công vào năm 1999.