1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cho tiếp viên bán dâm để "giữ khách"

(Dân trí) - Chiều ngày 6/1, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 14), Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh đã bắt một vụ mua bán dâm ngay tại quán nhậu.

Cho tiếp viên bán dâm để "giữ khách" - 1
Quản lý nhà hàng kiêm quản lý gái
mại dâm Bùi Xuân Lãm.
Khi các trinh sát ập vào nhà hàng Hương Đồng (tại địa chỉ số 176 B, Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh) thì bắt quả tang một nữ tiếp viên đang bán dâm cho khách.

Thông tin ban đầu cho biết, nhà hàng Hương Đồng do Vũ Văn Minh (ngụ tại quận Gò Vấp) và Thiệu Thị Hoa (ngụ tại quận 12) cùng làm chủ. Nhà hàng này bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 11/2007.

Hàng ngày, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, karaoke. Do nằm trong một con hẻm sâu nên nhà hàng vắng khách và có nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào nếu tình trạng ế ẩm cứ kéo dài.

Nắm bắt nhu cầu của khách sau mỗi chầu nhậu say và hát hò thường thích có “em út”, chủ quán đã tính đến phương án “giữ khách” bằng “dịch vụ em út” này.

Theo kế hoạch, vào khoảng tháng 2/2008, Minh và Hoa giao cho Bùi Xuân Lãm (quản lý nhà hàng) tuyển nhiều cô gái có ngoại hình đẹp và sẵn sàng phục vụ “tới bến” cho khách. Các nữ tiếp viên này được nuôi ăn ở tại quán.

Khi khách có nhu cầu, chủ nhà hàng đồng ý thì các nữ tiếp viên dẫn khách sang các phòng karaoke còn trống để bán dâm. Mỗi lần khách mua dâm phải trả tiền từ 400 đến 600 ngàn đồng. Gái bán dâm trả lại cho chủ nhà hàng 50 - 100 ngàn tiền hoa hồng.

Ngoài ra, chủ quán này cũng “chém đẹp” tiền của khách khi bán mỗi chiếc bao cao su giá 50.000 đồng. Trước khi bị công an khám phá vài giờ, cũng tại nhà hàng này, đã có 3 tiếp viên vừa bán dâm xong cho 3 khách.

Công Quang