1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Thọ:

Cho thôi việc một Phó chủ tịch huyện theo "nguyện vọng cá nhân"

Thế Kha

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định cho thôi giữ chức vụ và thôi việc đối với ông Đào Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh.

Ngày 21/1, thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho hay, tỉnh này vừa có quyết định cho thôi giữ chức vụ và thôi việc đối với ông Đào Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã có nghị quyết về việc cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và thôi việc đối với ông Đào Ngọc Thắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang ký quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh và thôi việc theo nguyện vọng của cá nhân đối với ông Đào Ngọc Thắng, kể từ ngày 19/1.

Cho thôi việc một Phó chủ tịch huyện theo nguyện vọng cá nhân - 1

Ông Đào Ngọc Thắng được cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh và cho thôi việc theo "nguyện vọng cá nhân" (Ảnh: Cổng TTĐT Phù Ninh).

Trước khi thôi việc, ông Đào Ngọc Thắng được phân công theo dõi, phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có mảng tài nguyên và môi trường.

Cuối tháng 12/2023, Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Công Thành, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh, do liên quan cấp phép san, gạt hạ cốt nền.

Bước đầu công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2023, ông Thành đã tạo điều kiện hợp thức hồ sơ cấp phép san hạ cốt nền trái quy định để nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên đất trái phép ở nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh.