1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội:

Cho phép thông xe cầu Vĩnh Tuy từ 16/9

(Dân trí) - “Cho phép chủ đầu tư thông xe công trình cầu Vĩnh Tuy kể từ ngày 16/9” là kết luận của Hội đồng nghiệm thu nhà nước (HĐNTNN) các công trình xây dựng sau khi kiểm tra thực tế và họp hội đồng nghiệm thu chiều ngày 15/9.

Cho phép thông xe cầu Vĩnh Tuy từ 16/9 - 1
HĐNTNN đã đi kiểm tra thực tế chiều 15/9 (ảnh: LH).
 
Chiều 15/9, HĐNTNN các công trình xây dựng đã tổ chức nghiệm thu các hạng mục phục vụ thông xe cầu Vĩnh Tuy.
 
Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn, cầu Vĩnh Tuy (nằm tại 2 quận Long Biên, Hai Bà Trưng) được xây dựng từ tháng 2/2005, theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp I, tốc độ thiết kế 60km/h. Động đất chịu cấp 8 theo khu vực.
 
Cho đến nay, công tác triển khai dự án để phục vụ thông xe cơ bản đã hoàn thành. Đối với phần cầu chính vượt sông cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại các công tác hoàn thiện như: vệ sinh lòng dầm hộp, sơn kiến trúc phần cầu thuộc gói thầu số 9, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong lòng hộp.
 
Về chất lượng công tình, trong quá trình thi công đã xảy ra khiếm khuyết tại một số cọc khoan nhồi nhưng đã kịp thời xử lý. Đáng chú ý tại trục T57 thuộc gói thầu số 13 đã bị kẻ trộm cắt trộm cốt thép đầu cọc khoan nhồi. Do đó Tư vấn thiết kế đã phải thiết kế kéo dài thân trụ thêm 1,3m và tính toán cho thấy không ảnh hưởng gì đến chất lượng và khả năng chịu lực của công trình…
 
Cho phép thông xe cầu Vĩnh Tuy từ 16/9 - 2
Các công việc cuối cùng chuẩn bị cho ngày thông xe chính thức dự kiến vào cuối tháng 9 này (ảnh: LH).
 
Sau khi khảo sát tình hình thực tế, HĐNTNN kết luận: Xác nhận các hạng mục công trình phục vụ thông xe cầu Vĩnh Tuy được xây dựng có chất lượng phù hợp so với yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế về các tiêu chí an toàn chịu lực, an toàn vận hành và an toàn môi trường.
 
Cho phép chủ đầu tư thông xe công trình cầu Vĩnh Tuy kể từ ngày 16/9/2009. Tuy nhiên, việc thông xe chính thức dự kiến trong khoảng cuối tháng 9.
 
Tại buổi họp, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cũng khuyến nghị chủ đầu tư nên lắp đặt hệ thống quan trắc, lập “trạng thái 0” để theo dõi biến dạng của cầu trong quá trình khai thác theo quy trình quan trắc.
 

Theo kế hoạch, các phương tiện lưu thông trên địa bàn quận Long Biên và phía bắc qua cầu Vĩnh Tuy sẽ được thực hiện như sau:

1) Đối với các phương tiện có tải trọng nhỏ hơn 10 tấn, mô tô, xe máy có thể đi theo tuyến đường đê tả Hồng, tuyến đường Thạch Bàn, tuyến trục trong khu công nghiệp Hanel được kết nối với các tuyến đường của dự án cầu Vĩnh Tuy lên cầu dẫn đi qua phía Minh Khai. Các phương tiện khi đi trên trục đường đê tả Hồng, đường Thạch Bàn đi vào dự án cầu Vĩnh Tuy sẽ không được rẽ vào trục giao thông trong khu công nghiệp Hanel và ngược lại.

2) Các phương tiện có tải trọng lớn hơn 10 tấn phải đi ra đường Nguyễn Văn Linh, sau đó đi vào tuyến trục chính trong khu công nghiệp Hanel nối với dự án để đi lên cầu qua phía Minh Khai và các phương tiện sẽ không được rẽ qua tuyến đường Thạch Bàn.

3) Các phương tiện đi từ Long Biên qua cầu, đi vào nội thành có thể thực hiện rẽ xuống đường đê Nguyễn Khoái hoặc đi thẳng xuống đường Minh Khai để đi vào nội thành. Các phương tiện muốn đi vào phía nam thì đi thẳng xuống đường Minh Khai để rẽ vào đường Nguyễn Tam Chinh. Riêng đối với các phương tiện rẽ về phía cầu Chương Dương sẽ rẽ xuống nhánh CV1C.  

4) Các phương tiện lưu thông trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và phía nam qua cầu Vĩnh tuy để đi qua địa bàn quận Long Biên và phía bắc, cụ thể như sau: Các phương tiện đi nội thành hoặc từ phía nam có thể đi vào các tuyến đường Minh khai để đi qua Long Biên. Đối với các phương tiện từ phía Thanh Trì có thể lên cầu bằng cách đi trên đường đê Nguyễn khoái và rẽ vào nhánh CV1B để đi lên cầu.

5) Các phương tiện đi từ hướng cầu Chương Dương về phía cầu Vĩnh Tuy sẽ đi qua gầm cầu để rẽ vào nhánh CV1A để đi lên cầu. Sau khi các phương tiện lên cầu sẽ đi theo hướng: Các xe tải trong nhỏ hơn 10 tấn, thô sơ có thể rẽ vào các tuyến đường trong khu công nghiệp Hanel; đường Thạnh Bàn và đường đê tả Hồng để lưu thông đi các hướng. Riêng các phương tiện lớn hơn 10 tấn bắt buộc phải đi vào tuyến đường Hanel để rẽ ra đường Nguyễn Văn Linh đi các nơi.

Lan Hương