Phú Yên:

Cho anh trai đăng ký kết hôn với em ruột

48 hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài sai quy định vừa được phát hiện ở Sở Tư pháp Phú Yên. Trong đó có việc hợp thức hóa hồ sơ cho ông K (SN1969 trú xã An Mỹ, huyện Tuy An) kết hôn với chính em ruột của mình là Việt kiều Australia.

Hầu hết hồ sơ này đều do ông Phạm Cuộc, nguyên giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên, ký đề nghị UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm cương vị giám đốc Sở Tư pháp, ông Cuộc còn lập quỹ đen, hợp thức hóa chứng từ thanh toán khống... làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 500 triệu đồng.

Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) vừa khởi tố ông Phạm Cuộc về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Tuổi Trẻ