Chợ 52 tỷ đồng ở Hà Nội vắng tanh
(Dân trí) - Chợ trung tâm thị trấn Phúc Thọ (Hà Nội) được xây dựng từ năm 2008 với tổng số tiền là 52 tỷ đồng, là một toà nhà 3 tầng bề thế và nhiều hạng mục khác, nhưng hiện tại đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều tiểu thương "bỏ chạy" vì ế ấm.
Năm 2013, UBND huyện Phúc Thọ có kế hoạch đưa chợ vào hoạt động ở khu nhà ba tầng. Hạng mục còn lại được tiếp tục xây dựng, đến năm 2016 thì hoàn thành.
Tuy nhiên sau hơn 5 năm hoạt động, khu chợ nhà 3 tầng có nhiều hạng mục xuống cấp, thấm nước, nền gạch bong tróc.
Rêu xanh mọc xung quanh phần mái nhà 3 tầng nhưng lại nằm bên trong chứ không phải nằm bên ngoài khu nhà. Nhiều vết nứt trên trần nhà cũng xuất hiện, vữa bong tróc rơi tình mảng lớn.
Theo một số tiểu thương đang thuê ki ốt để kinh doanh trong chợ, nguyên nhân dẫn đến việc xuống cấp, thấm nước, bong tróc vữa là do nhiều nơi bị bỏ không trong thời gian dài.
Nhiều điểm đọng nước xuất hiện trên tầng 2 bên trong căn nhà 3 tầng.
Trên tầng hai, một số hộ thuê diện tích để mở khu vui chơi trẻ em nhưng thường xuyên trong tính trạng "cửa đóng then cài" vì không có khách. Nhiều ki-ốt chỉ mở mỗi nửa buổi sáng.
Phần nền tầng hai rộng cả nghìn mét vuông bị bỏ không, thậm chí có chỗ mọc cây dại.
Phần lớn nền gạch hoa đã bong tróc, vỡ vụn.
Một hạng mục khác của chợ là phần nhà mái đình, ở đây các ki ốt đều có tiểu thương tham gia kinh doanh nhưng luôn vắng khách.
Theo lãnh đạo huyện Phúc Thọ, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hoang hoá, xuống cấp, không có người kinh doanh là do "ế khách". Chủ ki-ốt không trụ được khi vào kinh doanh trong chợ. Một phần nguyên nhân do đây là chợ quê nên việc king doanh mua bán chỉ diễn ra trong nửa ngày.
Thưa dân, không có khu công nghiệp trên địa bàn, bên cạnh đó xung quanh lại có nhiều chợ khác nên số lượng người mua bán không nhiều.
Hiện UBND huyện Phúc Thọ đang lập kế hoạch cho đấu giá quản lý chợ theo hình thức xã hội hóa nhằm cải thiện tình trạng vắng vẻ nêu trên.
Trọng Trinh