1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Chính phủ sẽ giải trình kỹ về mở rộng Hà Nội

(Dân trí) - Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho rằng, ý kiến các đại biểu QH nêu lên xung quanh đề án mở rộng Hà Nội là xác đáng, cần phải làm rõ. Hiện Chính phủ đang nghiên cứu và sẽ giải trình kĩ các ý kiến của đại biểu.

Bên lề kì họp Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã có cuộc trao đối với các phóng viên về nhiều vấn đề liên quan đến mở rộng địa giới hành chính Hà Nội.

Trả lời cầu hỏi về việc tại sao Chính phủ cùng Bộ Xây dựng không trình 2 phương án mở rộng Hà Nội lên Quốc hội, ông Quân cho biết, Chính phủ đã nghiên cứu các phương án và lựa chọn phương án có nhiều ưu điểm hơn cả bằng phương pháp chấm điểm, trên cơ sở các tiêu chí.

Về mối lo ngại, mô hình thủ đô quá lớn đã lỗi thời, ông Quân lí giải, thủ đô lớn hay không phụ thuộc vào chức năng.

Ông nhấn mạnh: “Thủ đô Hà Nội là thủ đô đa năng, trong đó có cả chức năng về kinh tế. Thủ đô như vậy đã được xác định từ trước chứ không phải tới bây giờ mới nóiNghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh thủ đô đã xác định điều này”.

Cũng theo ông Quân, mối lo ngại về thời điểm thực hiện mở rộng chủ yếu xuất phát từ sự lo lắng về nguồn kinh phí thực hiện, bộ máy, con người. Tới đây, Chính phủ sẽ có giải trình rõ thêm với các đại biểu về vấn đề này.

Trả lời câu hỏi về việc cần bao nhiêu vốn để đầu tư mở rộng, ông Quân cho biết, Chính phủ đã có phương án về vấn đề ngân sách. Với vốn đầu tư xây dựng theo ông Quân sẽ không giống cách làm lâu nay của chúng ta. Cụ thể, sẽ không phải cần nhiều tiền để xây dựng mà có thể huy động rất nhiều nguồn lực, chủ yếu là từ xã hội.

“Đối với việc phát triển đô thị thì anh em chúng tôi thường nói “đô thị nuôi đô thị”. Các dự án đô thị của doanh nghiệp vừa qua, nhà nước có bỏ ra đồng nào đâu. Nguồn lực quốc gia là từ đất đai và con người. Cơ chế, chính sách, quy hoạch sẽ tạo ra nguồn lực, thu hút được nguồn lực”, ông Quân nhấn mạnh.

Với tình huống, Quốc hội chưa thông qua Nghị quyết tại kì họp này ông Quân cho rằng, sẽ phải có giải thích và thông báo lại cho người dân; ngoài ra, các dự án đầu tư cũng phải xem lại.

“Nếu đặt vấn đề lùi thời gian thông qua vào một thời điểm nào đó, trong tâm lý sẽ có sự chờ đợi, tạo nên qui hoạch treo không lồ”, ông Quân phân tích.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng cũng lí giải, Chính phủ muốn báo cáo định hướng để QH thông qua và do là định hướng nên tờ trình còn viết ngắn gọn, còn nếu là quy hoạch sẽ rất chi tiết, với nhiều sơ đồ, bản vẽ, số liệu.

Mạnh Cường