Chìm tàu chở than, 10 thuyền viên thoát chết

(Dân trí) - Khi đang chở 400 tấn than từ Quảng Ninh vào Thừa Thiên - Huế, tàu Huế 09 - XVWQ đã bị sóng đánh chìm trong đêm 14/10. 10 thuyền viên đã may mắn thoát nạn vì được giải cứu kịp thời.

Chiếc tàu này thuộc Công ty Cổ phần cảng Thuận An (Thừa Thiên - Huế), do anh Trương Văn Đông làm trưởng tàu. Lúc 23 giờ ngày 14/10, khi đang chở 400 tấn than từ Quảng Ninh vào cảng Thuận An, tàu đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Nghệ An - Hà Tĩnh.

Nguyên nhân vụ tai nạn là do bánh lái bị gãy, tàu mất phương hướng và bị sóng lớn tràn vào khoang, khiến tàu chìm dần. Ngay sau khi gặp sự cố, thủy thủ đoàn đã phát tín hiệu cấp cứu.

Rất may lúc đó có tàu Nasico Navigator (thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu - Hải Phòng) ở gần, quay lại cứu nạn. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, tàu Nasico đã đưa được 10 thuyền viên tàu Huế 09 lên boong khi tàu bị nạn đã chìm trong nước biển.

10 thuyền viên được cứu sống là: Trương Văn Đông (tàu trưởng), Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Công Chiểu, Nguyễn Đinh Thạch, Trần Quang Dậu, Võ Công Sô, Trương Quang Nhật, Phan Văn Thân, Phan Thanh Hải và Đồng Hữu Hoà, là ngư dân của các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình và Quảng Trị.

Ngày 15/10, tin từ cảng Thuận An cho biết, các thuyền viên này vẫn khỏe mạnh và đang trên đường vào đất liền.

Hồng Kỹ