Vĩnh Long:

Chìm bè cá, một bé gái mất tích

(Dân trí) - Sáng 7/5, vụ lở đất chân làm chìm 4 bè cá trên sông Tiền thuộc ấp Tân Hưng (Tân Hòa, TP Vĩnh Long) đã khiến một người bị thương và bé gái 4 tuổi mất tích.

Anh Quốc bị thương ở tay
Anh Quốc bị thương ở tay

Anh Phạm Văn Quốc, 29 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước (Thiện Chí, Cái Bè, Tiền Giang), làm công trên bè nuôi cá cho biết: “Lúc đó khoảng 3 giờ sáng tôi đang ngủ cùng vợ và đứa con gái 4 tuổi thì nghe tiếng nổ lớn rồi cả bè cá bị nhấn chìm sau đó nổi lên, hất văng tôi và vợ con ra ngoài sông”. 

Mọi người trên bờ thấy vậy liền lao xuống nước và cứu được vợ chồng anh Quốc lên bờ đưa đi cấp cứu. Riêng đứa con gái của anh Quốc tên Phạm Thị Tuyết Liên (4 tuổi) bị mất tích. Sau vụ tại nạn anh Quốc bị gãy tay còn vợ anh được đưa đến trạm y tế xã Tân Hòa cấp cứu.

Chính quyền địa phương đang tìm kiếm nạn nhân và khắc phục sự cố
Chính quyền địa phương đang tìm kiếm nạn nhân và khắc phục sự cố

Vợ chồng anh Quốc nhà nghèo nên đến bè cá của ông Nguyễn Trọng Duy để làm công thì gặp tai nạn. Theo điều tra ban đầu nguyên nhân chìm bè cá là do lở đất làm tuột các trụ neo bè.

Hiện tại các cơ quan chức năng và người dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm bé gái mất tích và khắc phục sự cố.

Minh Giang