1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều tối và đêm nay, Bắc bộ có thể mưa rất to

Trong ngày hôm nay (20/9), Bắc bộ có một ngày nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 32-33 độ C. Nhưng chiều tối và đêm nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đang tiếp tục bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Kèm theo mưa là rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.


Ban ngày nắng đẹp nhưng chiều tối và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ có thể có mưa rất to. (Ảnh minh họa: Vũ Lê)

Ban ngày nắng đẹp nhưng chiều tối và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ có thể có mưa rất to. (Ảnh minh họa: Vũ Lê)

 

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết nắng đẹp vào ban ngày và mưa giông rải rác về chiều tối, trời dịu mát về đêm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/9:

Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thu Phương
TTXVN