Chiều nay thủy điện Tuyên Quang xả lũ

Văn Yên

(Dân trí) - Thủy điện Tuyên Quang phải mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ nhất vào lúc 17h30 ngày 1/6, mở tiếp hoàn toàn cửa xả đáy thứ hai vào lúc 7h ngày 2/6.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, khoảng 9h sáng 1/6, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,6m, lưu lượng về hồ 1.345 m3/s, lưu lượng xả 591 m3/s.

Chiều nay thủy điện Tuyên Quang xả lũ - 1

Thủy điện Tuyên Quang sẽ mở 2 cửa xả đáy để phòng chống bão lũ (Ảnh: EVN).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 1/6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi lên trên 100mm. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy 2 lần đưa dần mực nước hồ Tuyên Quang về cao trình 105,2 m trước ngày 15/6.

Cơ quan chức năng cho hay, hiện nay mực nước hồ đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 12,4m và còn tiếp tục gia tăng, có khả năng vượt mực nước dâng bình thường. 

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh cho Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang phải mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ nhất vào lúc 17h30 ngày 1/6, mở tiếp hoàn toàn cửa xả đáy thứ hai vào lúc 7h ngày 2/6. 

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu thủy điện Tuyên Quang thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy... ở khu vực hạ du biết để chủ động đảm bảo các biện pháp an toàn.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu thủy điện Tuyên Quang theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 20/5 đến ngày 24/5 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã gây hậu quả nặng nề khiến 2 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính gần 16 tỷ đồng.

Mưa lớn làm 101 nhà ở, công trình của người dân bị ảnh hưởng do sạt lở taluy, gần 1.200 ha lúa, trên 2.400 ha hoa màu bị ngập nước. Đã có gần 600 con gia súc, gia cầm của người dân bị chết.