1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều nay đề cử ứng viên Thủ tướng Chính phủ

(Dân trí) - Quy trình bầu nhân sự cấp cao hôm nay tiếp tục với việc đề cử ứng viên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới là người giới thiệu danh sách đề cử sau phần nhậm chức chiều nay.

Chiều nay đề cử ứng viên Thủ tướng Chính phủ - 1
Các đại biểu trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (ảnh: Việt Hưng). 

Đầu giờ chiều nay Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ giới thiệu nhân sự cho các chức danh đứng đầu khối cơ quan hành pháp, tư pháp.

Cả buổi sáng, QH tổ chức họp các đoàn đại biểu để trao đổi về nội dung tân Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề cử ông Trương Tấn  Sang làm Chủ tịch nước. Việc có giới thiệu thêm ứng viên khác “tranh cử” vị trí người đứng đầu nhà nước này không cũng phụ thuộc vào nội dung, kết quả thảo luận.
 
Báo cáo kết quả thảo luận sẽ được UB Thường vụ khóa XIII xem xét trước khi Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng công bố trong phiên họp toàn thể vào buổi chiều. Sau khi thảo luận lần chót để thông qua danh sách ứng viên, QH sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.
 
Chiều nay đề cử ứng viên Thủ tướng Chính phủ - 2
Bỏ phiếu bầu Chủ tịch QH chiều 23/7 (ảnh: Việt Hưng).

Theo quy trình công tác nhân sự, Chủ tịch nước sau khi trúng cử, nhậm chức sẽ giới thiệu danh sách đề cử QH bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Đại biểu QH có một ngày để xem xét, cân nhắc, lựa chọn trước khi quyết định bỏ phiếu cho vị trí người đứng đầu Chính phủ, Tòa án và VKS tối cao cũng như nhân sự giúp việc cho Chủ tịch nước vào chiều thứ 3, 26/7.
 
Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội bầu làm người đứng đầu Chính phủ vào tháng 6/2006 tại phiên họp giữa kỳ của Quốc hội khoá XI. Ngày 25/7/2007, Quốc hội khoá XII tiếp tục bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa qua, ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.
P.Thảo