1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chia nhau khoản hời lớn từ sữa ngoại

(Dân trí) - Mỗi hộp sữa nhập khẩu bán được, cộng các khoản hoa hồng, thưởng doanh thu, đổi nắp lon... đại lý được hưởng 50-100 nghìn đồng. Khoản lợi nhuận hấp dẫn đã biến mọi nhân viên bán hàng thành “chuyên gia” tư vấn dinh dưỡng nhiệt tình cho sữa ngoại.

Chia nhau khoản hời lớn từ sữa ngoại - 1
Chính tâm lý "sính ngoại" đã góp phần đẩy giá sữa nhập khẩu tăng cao (Ảnh minh họa).
 
Đại lý nào cũng khoái tiếp thị sữa ngoại
 
Ghé chân vào bất kỳ một siêu thị lớn, bé hoặc một đại lý tư nhân nào, người tiêu dùng cũng dễ dàng nhận thấy hàng loạt nhãn mác sữa ngoại được trưng bày ở những vị trí dễ nhìn, đắc địa nhất. Đương nhiên, sữa nhập ngoại cũng là sản phẩm được tiêu thụ với số lượng lớn.
 
Đại lý của chị Nguyễn Thị K.O. ở phố Hàng Buồm (Hà Nội) cũng vậy. Cả chục nhãn sữa ngoại được trưng trên kệ sáng choang, đập thẳng tầm mắt người mua mỗi khi ghé mắt nhìn vào cửa hàng. Khách vào mua bán tấp nập; khách quen chỉ cần dừng xe, gật đầu là chị có thể nhớ ngay họ muốn mua loại sữa nào, đa số là hàng nhập khẩu.
 
Với khách lạ chị càng nhiệt tình giới thiệu từng sản phẩm có xuất xứ từ Hà Lan, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật... nào giúp cao lớn, khoẻ mạnh, nào trí thông minh vượt trội, nào hệ miễn dịch hoàn hảo… Giá cả cũng vô cùng đa dạng phong phú từ 150 - 700 nghìn đồng/hộp.
 
Tại một siêu thị trên phố Thái Hà, sữa ngoại cũng là mặt hàng chủ lực ở đây. Những dãy sữa sáng choang, đủ mầu sắc được bày ở ngay cửa ra vào. Một nhân viên bán hàng đang nhiệt tình giới thiệu với khách mua về một sản phẩm sữa mới có tại Việt Nam.
 
Đó là sữa dê (bột) dành cho bé từ 1 - 3 tuổi, rất bổ dưỡng với giá bán hiện tại là 650.000. “Đã là sữa nhập khẩu thì phải đắt. Không tranh thủ mua nhanh giá còn tăng nữa!” - nhân viên này khẳng định khi thấy khách còn ngần ngừ.
 
Đương nhiên, không phải tự dưng sữa ngoại được ưu ái đến vậy. Để được ngự trị ở vị trí “vàng” ở các khu vực bán hàng, mỗi hãng sữa đều phải chi một khoản “phí trưng bày” mỗi tháng, khoảng  2 - 4 triệu/siêu thị.
 
Theo định kỳ, nhiều đại lý lại được các hãng sữa chu đáo mời đến dự tiệc tại hội nghị khách hàng tại khách sạn sang trọng bậc nhất với những món quà hậu hĩnh. Theo tính toán của chị O., mỗi ngày cửa hàng bán được 50 - 70 hộp sữa nhập khẩu, chị cũng được hưởng gần 4 triệu tiền lãi, cộng thêm khoản “phí trưng bày”.
 
Tuy nhiên, theo chị O. các siêu thị mới “ăn đậm” bởi nhiều hãng sữa còn áp dụng mức hoa hồng cao hơn nữa.
 
Tại hội thảo liên quan đến giá sữa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Hà Nội, một chuyên gia ngành sữa khẳng định giá sữa bột nhập khẩu khi đến tay người tiêu dùng đã tăng giá hơn gấp đôi so với giá gốc. Phần chênh lệch giá này chia (phần lớn) cho nhà chế biến, nhập khẩu, trích lại cho đại lý và một số chi phí khác.
 
Đó cũng là lý do vì sao giá sữa ở Việt Nam hiện trong top cao nhất trên thế giới!
 
Đủ đường thiệt đổ đầu người tiêu dùng
 
Ông Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bức xúc cho biết, hiện nay giá sữa trên thị trường thế giới đã giảm mạnh nhưng giá bán của các loại sữa trong nước vẫn không hề giảm. Thậm chí đối với một số loại sữa bột nhập khẩu giá vẫn tăng.
 
Sở dĩ có sự chênh lệch lớn giữa giá bán của các loại sữa được sản xuất trong nước và sữa nhập khẩu chủ yếu là do tâm lý của người tiêu dùng.
 
Bên cạnh đó, các nhà sản xuất đã đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng khi quảng cáo sữa có bổ sung thêm những chất giúp tăng cường chiều cao, trí tuệ... cho trẻ nhỏ đã kích thích người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm này, khiến cho giá bán cũng bị đẩy lên nhiều lần.
 
Tại Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, BS Lê Thị Hải đã từng gặp không ít những đứa trẻ còi cọc, chậm lớn hoặc chậm phát triển về phản xạ. Bố mẹ các cháu khẳng định đã và đang cắn răng chi hàng triệu đồng mỗi tháng để mua cho được những loại sữa ngoại được quảng cáo là tốt nhất trên thị trường cho con.
 
BS đã phải phân tích rõ để các bậc phụ huynh hiểu rằng, tư chất của trẻ được quyết định bởi rất nhiều yếu tố như: di truyền, dinh dưỡng, môi trường sống, tình trạng bệnh tật và chế độ tập luyện thể dục thể thao... chứ không chỉ bởi sữa ngoại.
 
“Cứ xem quảng cáo trên truyền hình ấy. Nào là sữa này sẽ giúp bé có một trí não phát triển toàn diện, nào là sữa kia tăng gấp 4 lần DHA giúp bé phát triển trí não một cách tối ưu và học tập hiệu quả… nghe thế, bố mẹ nào chả thích.
 
Trong khi đó DHA và ARA thực chất là các a-xít béo chưa no thuộc nhóm omega-3 tối cần thiết cho cơ thể con người, nhưng cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải bổ sung từ thức ăn. Tác dụng của chúng là tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện sự phát triển của não bộ cũng như thị giác.
 
Vì vậy, không cần sữa ngoại mà cứ ăn uống đầy đủ và hoạt động thể chất đều đặn là đứa trẻ đã phát triển hoàn hảo rồi!” - bà Hải nói.
 
Thanh Trầm