1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Chi tiết những khu vực đang bị phong tỏa vì Covid-19 ở Hải Dương

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 4/2, tại Hải Dương ghi nhận 277 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Hiện địa phương này đã thực hiện phong tỏa, khoanh vùng nhiều khu vực để phòng, chống dịch.

Tại TP Chí Linh, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, địa phương đã phong tỏa 21 ngày toàn TP Chí Linh với 220.000 nhân khẩu, bắt đầu từ 12h ngày 28/1.

Động thái trên xuất phát từ việc nhà chức trách địa phương xác định cô gái 34 tuổi (bệnh nhân 1552) là công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam (chi nhánh KCN Cộng Hòa, TP Chí Linh) khi sang Nhật Bản thì phát hiện nhiễm biến thể nCoV từ Anh. Biến thể này có khả năng lây truyền cao khoảng 50-70% so với chủng đã biết.

Cơ quan y tế xác định, riêng bệnh nhân 1552 tiếp xúc gần với hàng trăm người người ở Công ty POYUN và trong khi đi chợ.

Tính đến 6h sáng nay (4/2), TP Chí Linh ghi nhận 168 ca mắc Covid-19.

Chi tiết những khu vực đang bị phong tỏa vì Covid-19 ở Hải Dương - 1

TP Chí Linh đã bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Đỗ Quân).

Thị xã Kinh Môn sáng nay ghi nhận 44 ca mắc Covid-19. Cơ quan y tế thị xã Kinh Môn cho biết, nguồn lây Covid-19 ở địa phương cũng xuất phát từ ổ dịch Công ty POYUN. 

Hiện địa phương đã thực hiện phong tỏa các khu vực: Toàn bộ khu dân cư Ngư Uyên, phường Long Xuyên với hơn 1.100 hộ, 3.700 dân.

Phường Thái Thịnh phong tỏa toàn bộ khu dân cư Tống Xá hơn 800 hộ với gần 2.800 người.

Phường An Phụ chia làm hai khu vực cách ly: Khu một gồm 13 hộ gia đình xóm Thắng Lợi, khu hai 42 hộ ở khu dân cư Huề Trì 1.

Phường Hiệp Sơn phong tỏa 27 hộ gia đình của khu dân cư Hiệp Thạch; phường Phú Thứ phong tỏa 49 hộ gia đình trên phố Vạn Điền thuộc khu dân cư số 5; 60 hộ gia đình khác ở khu Bắc tổ 5 khu dân cư Văn Ồ của phường An Sinh cũng cùng tình trạng.

Phường Hiệp An, 5 hộ gia đình thuộc ngõ 62 Nguyễn Thị Khả, khu dân cư Lưu Thượng 2 cũng bị phong tỏa. Phường Phạm Thái có ba khu vực cách ly gồm: 50 hộ gia đình xóm 9 khu dân cư Lĩnh Đông, 13 hộ ở xóm 2 và 26 hộ ở xóm 5 cùng khu dân cư Dương Nham.

Xã Bạch Đằng cách ly bốn xóm thôn Kim Lôi với gần 600 hộ, hơn 17.000 nhân khẩu; xã Lê Ninh phong tỏa hơn 450 hộ dân của thôn Nội Hợp; xã Quang Thành cách ly 9 hộ dân của xóm 6 thôn Xạ Sơn và hai khu cách ly với hơn 1.000 hộ, 3.300 người của thôn Quế Lĩnh, Khuê Bích thuộc xã Thượng Quận.

Tối 1/2, thị xã Kinh Môn phong tỏa 31 hộ dân, hơn 100 nhân khẩu của cụm dân cư xóm 6, thôn Ngoại, xã Minh Hòa do một công nhân Công ty POYUN vào diện nghi nhiễm. 

Từ 12h ngày 1/2, thị xã Kinh Môn phong tỏa một ngõ thuộc Tổ 1, khu dân cư Nghĩa Vũ, gồm 11 hộ, 40 nhân khẩu và một ngõ thuộc tổ 8-9, khu dân cư Kim Xuyên 3 gồm 35 hộ và 140 người.

Phường An Phụ phong tỏa tổ 4 khu dân cư Huề Trì 2 với 5 hộ gia đình và 21 nhân khẩu. Phường Phạm Thái phong tỏa xóm 3 phố Thái Sơn gồm 16 hộ và 60 khẩu. Phường Long Xuyên cũng phong tỏa xóm Đông thuộc khu dân cư Duẩn Khê gồm 27 hộ, 109 nhân khẩu.

Tại Huyện Nam Sách, tính đến 6h sáng 4/2 có 12 ca mắc Covid-19. Huyện đã thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Nam Tân và xóm Quan Đình, thôn Hảo Thôn xã Đồng Lạc. Riêng xã Nam Tân thực hiện "phong tỏa trong phong tỏa" đối với địa bàn thôn Quảng Tân và thôn Đột Hạ. Thời gian cách ly 21 ngày, bắt đầu từ ngày 31/1.

Ngành y tế huyện Nam Sách xác định được 12 bệnh nhân Covid-19, trong đó: xã Nam Tân 11 ca và xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc 1 ca và 1 ca tại TPHCM là công dân xã Nam Tân. 

Tổng số F1 đã xác định được là 510 người; F2 là 3147 người và F3 là 6040 người. 

Huyện Cẩm Giàng: Thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Tân Trường và một phần Khu đô thị Việt Mỹ, Thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thời gian thực hiện cách ly y tế đối với Xã Tân Trường: 21 ngày kể từ 18h ngày 3/2; Đối với một phần Khu đô thị Việt Mỹ, Thị trấn Lai Cách: 21 ngày kể từ ngày 1/2.

Tính đến 6h sáng 4/2, huyện Cẩm Giàng có 7 ca mắc Covid-19.

Tại huyện Ninh Giang: Tối 1/2, chính quyền địa phương đã lập 3 chốt phong tỏa 1 xóm thuộc đội 7, thôn Ngọc Hòa với 60 hộ, 175 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã truy vết 9 người trong gia đình và 30 đồng nghiệp tại Công ty TNHH MTV Senying (đường Khúc Thừa Dụ, thị trấn Ninh Giang). Ngoài ra, hôm nay, 3/2, chính quyền huyện Ninh Giang phong tỏa thêm một phần khu dân cư số 4, thị trấn Ninh Giang và một phần xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV Senying (thị trấn Ninh Giang).

Tính đến 6h sáng 4/2, huyện Ninh Giang có 2 ca mắc Covid-19.

TP Hải Dương: Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một cụm dân cư khu phố Trần Bình Trọng.

Theo đó, khu vùng cách ly gồm dãy nhà từ số 24A đến số 38 (dãy số chẵn), dài 47m và từ số nhà 31 đến số nhà 33 - thuộc cổng phụ của Công ty Vinafood (dãy số lẻ) dài 36m, thuộc khu dân cư số 5, phố Trần Bình Trọng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, gồm 18 hộ, với 47 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 18h30 phút ngày 1/2/2021.

Tính đến 6h sáng 4/2, TP Hải Dương có 4 ca mắc Covid-19.

Huyện Kim Thành: Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về thiết lập vùng cách ly y tế, nhiều khu dân cư thuộc 4 xã, thị trấn tại huyện Kim Thành thực hiện cách ly 21 ngày kể từ 29/1. Cụ thể:

Các gia đình nằm ven QL17B (7 hộ) từ nhà ông Trần Đình S. đến gia đình ông Trần Văn T. tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc; Các hộ dân thôn Phương Tân, xã Kim Liên (15 gia đình), từ nhà bà Nguyễn Thị B. đến hộ nhà ông Trần Văn L.

Tính đến 6h sáng 4/2, huyện Kim Thành có 4 ca mắc Covid-19.

(Ngoài số ca nói trên, tỉnh Hải Dương còn ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 là công dân tỉnh khác).