1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Chi cục trưởng Chi cục Thuế chưa... tốt nghiệp phổ thông

Trong hồ sơ, ông Trần Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Tuy Hòa khai báo có trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn ĐH Kinh tế. Nhưng sự thật ông Hòa chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông!

Khi được tin Trường Đại học Kinh tế TPHCM phối hợp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên chiêu sinh hệ đại học tại chức niên khóa 1991-1996, ông Trần Văn Hòa – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Tuy Hòa ghi danh theo học.

 

5 năm “đánh vật” với các môn học, nhưng rồi cuối cùng ông Hòa cũng không được cấp bằng tốt nghiệp khi người ta phát hiện ông không có bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc bổ túc văn hóa bậc trung học!

 

Một năm trước khi kết thúc niên học (khi chưa bị phát hiện không có bằng tốt nghiệp phổ thông…), ông Trần Văn Hòa đã cầm trong tay quyết định bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Tuy Hòa.

 

Với vị thế lãnh đạo một đơn vị thu ngân sách của thị xã, ông Hòa đã trở thành thị ủy viên Thị ủy Tuy Hòa nhiệm kỳ 2001-2005.

 

Rồi ông được Ban tổ chức Thị ủy Tuy Hòa đề cử đi học Cao cấp lý luận chính trị do Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo tại Trường chính trị tỉnh Phú Yên.

 

Do Phân viện Đà Nẵng yêu cầu phải xuất trình văn bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc bổ túc văn hóa bậc trung học, nên ông Chi cục trưởng đã sử dụng “Giấy chứng nhận học lực bổ túc văn hóa” số 086 DG/BTVH của Ty Giáo dục tỉnh Phú Khánh cấp ngày 10/3/1976 để đưa vào hồ sơ.

 

Sau này theo kết quả tra cứu của Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Phú Yên không tìm thấy hồ sơ lưu liên quan đến nội dung giấy chứng nhận nêu trên (?). Dẫu vậy, đến ngày 6/9/2004, ông Trần Văn Hòa vẫn được Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp văn bằng Cao cấp lý luận chính trị số hiệu 027485.

 

Một số cán bộ công chức hiện đang công tác trong ngành thuế tỉnh Phú Yên biết rõ thực hư, đã gửi đơn tố cáo đến các cấp có thẩm quyền. Khi sự thật đã rõ mười mươi, Giám đốc Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ký Quyết định ngày 5/5/2005 thu hồi văn bằng Cao cấp lý luận chính trị của ông Trần Văn Hòa vì đã “Sử dụng chứng nhận học lực bổ túc văn hóa cấp 3 không hợp pháp”.

 

Thực hiện quyết định nêu trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên đã phối hợp Cục Thuế tỉnh Phú Yên thu hồi bằng Cao cấp lý luận chính trị nộp lại cho Phòng quản lý đào tạo Phân viện Đà Nẵng.

 

Khi về TP Tuy Hòa xác minh vụ việc, Chi cục trưởng Trần Văn Hòa sử dụng văn bằng bất hợp pháp để “nâng cấp học vị”. Sau khi nhận được đơn tố cáo về hành vi sử dụng bằng giả, ngày 25/11/2004, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã có Công văn chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên xác minh vụ việc.

 

Trong văn bản báo cáo Tổng cục Thuế tháng 12/2004, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên đã thừa nhận ông Hòa chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, đồng thời cho biết “đang tiến hành chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc”.

 

Tuy nhiên, cho đến nay, ông Trần Văn Hòa vẫn “bình yên vô sự” với cái ghế Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Tuy Hòa. Một cơ sở gian lận thuế đương nhiên sẽ bị xử phạt nghiêm minh, còn ông Chi cục trưởng Chi cục Thuế gian lận bằng cấp, lẽ nào không xử lý kỷ luật?

 

Theo Tiền phong