1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, Hoà Bình:

“Chỉ có cảnh sát 113 mới chặn được xe chở gỗ lậu”

Hàng trăm mét khối gỗ sến đỏ thuộc loại gỗ quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình đã bị lâm tặc đốn hạ. Vụ việc được phát hiện từ tháng 4/2006 đến nay đã hơn 7 tháng, nhưng lại đang có nguy cơ bị “chìm xuồng”.

Theo tin tố cáo của người dân, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình đã có khoảng 700 m3 gỗ sến đỏ bị lâm tặc chặt hạ. Từ tin báo của người dân, các cơ quan chức năng đến lập biên bản, chỉ còn 300 m3 gỗ tại hiện trường. Đến ngày 22/11, sau hơn 7 tháng diễn ra, vụ việc vẫn chưa được xử lý.

 

Ông Bùi Văn Tường, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình cho biết: “Sau khi chúng tôi đo đếm xong thì bàn giao lại cho Công an huyện Đà Bắc”. Nhưng ông Tường còn cho biết thêm: “Chúng tôi chưa báo cáo Cục Kiểm lâm” (!?).

 

Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh (rừng đặc dụng Phu Canh) huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có diện tích tự nhiên 5.467 ha thuộc địa bàn 4 xã Đồng Chum, Tân Pheo, Đoàn Kết và Đồng Ruộng huyện Đà Bắc. Trong rừng có nhiều gỗ và động vật quý hiếm. Ngoài chức năng bảo tồn và duy trì nguồn gene động thực vật quý hiếm, rừng đặc dụng Phu Canh còn có chức năng duy trì và phát triển hệ thống rừng phòng hộ sông Đà, bảo vệ môi trường, môi sinh phục vụ sản xuất của nhân dân và góp phần bảo vệ nguồn nước cho Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

 

Lợi dụng việc làm tuyến đường ống dẫn nước phục vụ dân sinh có đoạn đi qua khu vực rừng đặc dụng Phu Canh, từ tháng 2 đến tháng 4/2006, lâm tặc đã qua mặt kiểm lâm và Ban quản lý rừng đặc dụng Phu Canh, chặt phá nhiều cây gỗ cổ thụ trong đó có loại gỗ sến đỏ quý hiếm.

 

Về vụ việc này, ông Đinh Quang Phòng - Bí thư Huyện uỷ Đà Bắc (Hoà Bình) khẳng định: “Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện, cá nhân tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về vụ việc này. Hiện nay, Huyện uỷ đã ra thông báo chỉ đạo Công an huyện củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án. Nếu trường hợp Công an huyện không đủ khả năng làm, phải chuyển vụ việc về Công an tỉnh để làm tiếp”.

 

Ông Phòng bức xúc: “Tình trạng phá rừng không chỉ riêng Đà Bắc đâu, hiện nay về vấn đề này khá phức tạp. Đến nỗi, muốn bắt được xe chở gỗ lậu chỉ có cảnh sát 113”.

 

Nạn phá rừng đang là nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Liệu vụ phá rừng đặc dụng ở Phu Canh có bị “chìm xuồng”? Nếu vụ việc phá rừng đặc dụng Phu Canh không được xử lý nghiêm sẽ là tiền lệ xấu cho bọn lâm tặc tiếp tục phá rừng.

 

Theo Minh Anh

Lao Động