Bình Định:

Chi 86 tỷ đồng tạc phù điêu vào vách núi: Mới chỉ là ý tưởng đề xuất

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Bình Định khẳng định việc chi 86 tỷ đồng để tạc phù điêu vào vách núi mới chỉ là ý tưởng đề xuất. Đây cũng chỉ là một trong những hạng mục để tạo cảnh quan mở rộng, cải tạo nút giao thông đầu thành phố Quy Nhơn chứ không phải hạng mục chính.

Ngày 19/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn, khẳng định với Dân trí rằng, hiện tại UBND tỉnh vẫn chưa trình dự án cụ thể (chưa rõ về tổng vốn đầu tư, tiến độ, quy mô dự án) về bức phù điêu “Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn đại đoàn kết dân tộc” cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Chi 86 tỷ đồng tạc phù điêu vào vách núi: Mới chỉ là ý tưởng đề xuất - 1

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết việc chi 86 tỷ để tạc phù điêu vào vách núi mới đang là ý tưởng đề xuất.

Theo ông Toàn, trước đây là ngã ba Đống Đa, bây giờ phát triển lên ngã sáu. Nhiệm vụ chính là cải tạo, mở rộng, phân làn nút giao thông để đảm bảo an toàn giao thông. Đó là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị thì ngân sách tỉnh phải làm. Nhưng khi mở rộng nút giao thông này thì có ý kiến đề xuất, trên vách đó có thể cải tạo một công trình cảnh quan cho thành phố.

“Tuy nhiên, đây chỉ là ý tưởng, còn làm gì và làm như thế nào cần phải nghiên cứu hết sức chu đáo, lấy ý kiến các ngành chức năng liên quan, ý kiến nhân dân. Đây là một trong những hạng mục để tạo cảnh quan nút giao thông đầu thành phố chứ không phải là hạng mục chính”, ông Toàn nói.

Ông Toàn cũng giải thích thêm, muốn mở rộng nút giao thông này có mấy phương án, sau này các ngành sẽ có đề xuất cụ thể. Thứ nhất, phải giải phóng một số lớp nhà đi từ đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tấn Thanh và sau này là đường Hoàng Văn Thụ từ trung tâm thành phố đi ra hướng Bắc để có thể nhìn thấy phía Đống Đa, Võ Nguyên Giáp, Hoa Lư và ngược lại.

Thứ hai, phải lùi lại vách núi hiện có ngày xưa là ngã ba Đống Đa - Trần Hưng Đạo để sau này đi từ đường Nguyễn Tất Thành và Hoàng Văn Thụ ra nhìn về bên trái sẽ thấy phía đường Trần Hưng Đạo và Hùng Vương ở phía Tây Bắc của thành phố không bị che chắn tầm nhìn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn tái khẳng định rằng: “Nhiệm vụ chính là cải tạo nút giao thông đầu thành phố, trong cải tạo nút giao thông thì có giải phóng một số lớp nhà, tới đâu thì phải nghiên cứu, còn chặt bớt núi vào để thoáng tầm nhìn. Tuy nhiên, thay vì chặt đường thẳng thì chặt tạo thành đường cong tạo một cái gì đó cho cảnh quan đẹp thì tốt quá. Ý tưởng là như vậy, nhưng làm như thế nào, quy mô ra sao, điều kiện có cho phép không, ý tưởng có phù hợp hay không thì bây giờ tỉnh đang xin ý kiến để lập dự án cụ thể, chứ chưa có một dự án nào cụ thể”.

Chi 86 tỷ đồng tạc phù điêu vào vách núi: Mới chỉ là ý tưởng đề xuất - 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn khẳng định với Dân trí rằng đây chỉ mới là ý tưởng đề xuất khi thực hiện dự án mở rộng núi giao thông Đống Đa.

Trao đổi về việc dư luận rất quan tâm tổng vốn đầu tư dự án hơn 86 tỷ đồng, công trình có thể là nguyên nhân gây tai nạn giao thông và gây lãng phí ngân sách, trong khi đó rất nhiều công trình an sinh khác cần được ưu tiên, ông Toàn nói: “Đây là thông tin khi người đề xuất ý tưởng trên chứ không phải là dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để cải tạo nút giao thông, đảm bảo an toàn giao thông thì tốn bao nhiêu cũng phải làm và nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Còn cải tạo như thế nào, quy mô ra sao để đảm bảo an toàn giao thông thì các ngành phải nghiên cứu xây dựng dự án cụ thể. Về việc tận dụng vách đá ở núi Bà Hỏa có thể làm một công trình gì đó (tạc bức phù điêu - PV) mà mang tính nghệ thuật cảnh quan thì đó là nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác chứ không sử dụng ngân sách nhà nước”.

Chi 86 tỷ đồng tạc phù điêu vào vách núi: Mới chỉ là ý tưởng đề xuất - 3
Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng cho rằng việc chặt núi nằm trong quy hoạch mở rộng, cải tạo nút giao thông của thành phố.

Ông Toàn cho biết thêm: “Khi có dự án cụ thể thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét cho ý kiến một cách cụ thể, thấu đáo. Bây giờ, UBND tỉnh mới xin ý kiến trong quá trình xây dựng dự án thì cũng có những thông tin theo chiều này chiều kia thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo cho UBND tỉnh chân trọng tiếp thu một cách thấu đáo, xem xét một cách toàn diện phù hợp với điều kiện của tỉnh”.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cũng khẳng định việc tạc phù điêu vào vách núi mới có chủ trương, vẫn trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt dự án.

“Địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các chuyên gia về chủ đề cũng như vị trí đặt bức phù điêu. Khi nào nhân dân đồng thuận mới triển khai. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là tính toán làm sao làm phải phù hợp, thiết thực, hiệu quả, không nóng vội”, ông Thanh nói.

Doãn Công