Hà Tĩnh:

Chỉ 30% diện tích rừng bị cháy ở Nghi Xuân có khả năng phục hồi

(Dân trí) - “Đến  thời điểm hiện nay chúng tôi vẫn chưa thể thống kê được diện tích rừng thiệt hại bị cháy trong những ngày qua”, ông Nguyễn Công Tố - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết.

Chỉ trong trong 3 ngày từ 28 đến 30/6, trên địa bàn Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra gần 40 vụ cháy rừng. Đặc biệt, trong ngày 30/6, cháy rừng đã xảy ra tại khu vực rừng thuộc các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân.

Chỉ 30% diện tích rừng bị cháy ở Nghi Xuân có khả năng phục hồi - 1

Nhiều cánh rừng xác xơ sau vụ cháy

Chỉ 30% diện tích rừng bị cháy ở Nghi Xuân có khả năng phục hồi - 2

Các  gốc cây bị lửa thiêu rụi

Chỉ 30% diện tích rừng bị cháy ở Nghi Xuân có khả năng phục hồi - 3

Nhiều nơi chỉ còn lại tro tàn

Chỉ 30% diện tích rừng bị cháy ở Nghi Xuân có khả năng phục hồi - 4

Từ cây cỏ...

Chỉ 30% diện tích rừng bị cháy ở Nghi Xuân có khả năng phục hồi - 5

... đến các gốc cây lớn đều bị cháy đen

Chỉ 30% diện tích rừng bị cháy ở Nghi Xuân có khả năng phục hồi - 6

Phần lớn rừng thông bị thiệt hại do cháy tại Nghi Xuân đã hơn 40 năm tuổi

Riêng địa bàn huyện Nghi Xuân liên tiếp xảy ra 5 vụ cháy tại dãy núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An.

“Theo thống kê ban đầu, huyện Nghi Xuân có 65ha rừng bị thiêu rụi do đám cháy gây ra. Phần lớn diện tích rừng thông bị cháy đều trên 40 năm tuổi. Trong đó, chỉ 30% diện tích rừng cháy có khả năng phục hồi”, ông Phạm Tiến Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân thông tin.

Tại huyện Đức Thọ, vụ cháy tại xã Trường Sơn diễn ra từ trưa 30/6 kéo dài đến sáng 1/7 đã  làm 10ha rừng bị thiêu rụi.

Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra đo đếm diện tích rừng bị thiệt hại do các vụ cháy gây ra.

Phượng Vũ