1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Chi 275 tỷ đồng bồi thường cho người dân trong dự án sân bay Long Thành

Khoa Nam

(Dân trí) - Ngày 19/8, UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 4 cho 130 hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Chi 275 tỷ đồng bồi thường cho người dân trong dự án sân bay Long Thành - 1
Người dân nhận tiền đền bù đợt 4 trong ngày 19/8

Lần chi trả đợt 4 này được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, tỉnh Đồng Nai đang hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch nên công tác trao tiền có phần chậm hơn những đợt trước.

Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà UBND tỉnh ban hành, huyện Long Thành đã bố trí người đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, chỗ ngồi chờ cũng được bố trí giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét.

Được biết, trong lần này có 130 hộ được chi trả với tổng số tiền là 275 tỷ đồng. Trong đó, người được nhận tiền cao nhất là 8 tỷ đồng, còn người nhận thấp nhất được 32 triệu đồng.

Đến đầu tháng 9/2020, huyện Long Thành sẽ tiếp tục tổ chức chi trả các đợt tiếp theo và dự kiến công tác chi trả sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm nay.

Chi 275 tỷ đồng bồi thường cho người dân trong dự án sân bay Long Thành - 2
Các công nhân đang tiến hành cưa cây cao su nằm trong dự án sân bay quốc tế Long Thành
Chi 275 tỷ đồng bồi thường cho người dân trong dự án sân bay Long Thành - 3
Ngoài việc chi trả tiền đền bù, tỉnh Đồng Nai đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Hiện ngoài việc tiến hành chi trả tiền đền bù cho các hộ dân, tỉnh Đồng Nai đang tích cự đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để nhằm sớm bố trí chỗ cho người dân xây nhà ổn định cuộc sống.

Được biết, trong 3 lần tổ chức chi trả tiền đền bù trước đó, huyện đã chi trả, hỗ trợ cho 266 hộ dân với tổng số tiền hơn 395 tỷ đồng.

Số tiền chi trả trên nằm trong kế hoạch giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (giai đoạn ưu tiên) với hơn 1.800 ha, dự kiến sẽ được bàn giao trong tháng 10/2020 để làm sân bay giai đoạn 1.

Đối với 3.190 ha còn lại trong tổng diện tích 5.000 ha của dự án sân bay quốc tế Long Thành, huyện Long Thành đang tiến hành rà soát để áp giá đền bù và dự kiến sẽ tiến hành chi trả hết trong năm 2020.