Chen chân đi chợ phiên "thuần quê" cuối năm

(Dân trí) - Phiên chợ cuối năm, dòng người chen chúc nhau như mắc cửi. Người bán hồ hởi vì không muốn hàng hóa tồn sang năm mới. Người mua cũng "chạy nước rút" sắm sửa cho cái Tết đủ đầy hơn.

Cứ mỗi tháng chợ Dinh (xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An) họp 3 phiên, vào các ngày mùng 9, 19, 29 âm lịch. Ngày 29 tháng Chạp là phiên chợ cuối cùng trong năm bởi vậy hàng ngàn người dân hai huyện Yên Thành, Diễn Châu đã đổ về đây mua sắm chuẩn bị Tết.
 
'
Bán câu đối Tết - món hàng hiếm ở chợ quê.
Bán câu đối Tết - món hàng "hiếm" ở chợ quê.

Lượng hàng hóa phục vụ người dân mua sắm Tết quá lớn khiến chợ phải “phình ra” rất nhiều so với diện tích vốn có. Chợ quê, bán những hàng hóa thiết yếu, cũng có thể là của nhà làm được bởi vậy giá cả cũng không phải là quá đắt so với điều kiện kinh tế của người dân. Bởi bởi là phiên chợ cuối cùng trong năm nên vào ngày 29 tháng Chạp chợ họp cả ngày.

Hàng nghìn người dân đổ về chợ Dinh sắm Tết tạo nên không khí hết sức náo nhiệt của phiên chợ cuối năm. Một phiên chợ thuần quê với những nét độc đáo riêng có của vùng đất lúa.

Một số hình ảnh tại phiên chợ Dinh cuối cùng trong năm.:

Quốc lộ 7 đoạn qua chợ Dinh tắc nghẽn vì lượng người đổ về phiên cuối năm quá lớn.
Quốc lộ 7 đoạn qua chợ Dinh tắc nghẽn vì lượng người đổ về phiên cuối năm quá lớn.
Người dân quê chọn mua hoa nhựa thay vì hoa tươi cho kinh tế.
Người dân quê chọn mua hoa nhựa thay vì hoa tươi cho "kinh tế".

Một cậu bé được mẹ đưa đi chợ sắm quần áo mới.
Một cậu bé được mẹ đưa đi chợ sắm quần áo mới.
Cụ ông mua cành vàng cung Tết.
Cụ ông mua cành vàng cung Tết.

Trầu cau là thứ không thể thiếu trên mâm thờ tổ tiên ngày Tết
Trầu cau là thứ không thể thiếu trên mâm thờ tổ tiên ngày Tết
Người dân quê chọn mua bánh kẹo chủ yếu vì giá cả, ít quan tâm đến xuất xứ hàng hóa.
Người dân quê chọn mua bánh kẹo chủ yếu vì giá cả, ít quan tâm đến xuất xứ hàng hóa.
Một em bé được mẹ đưa đến chợ để trông xe, đổi lại em được mẹ mua bánh cho để đợi mẹ mua sắm.
Một em bé được mẹ đưa đến chợ để trông xe, đổi lại em được mẹ mua bánh cho để đợi mẹ mua sắm.
Những con tò he hu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.
Những con tò he hu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.
Niềm vui của ông chủ hàng thuốc lào trong phiên chợ cuối năm.
Niềm vui của ông chủ hàng thuốc lào trong phiên chợ cuối năm.

Mua được hàng hóa cũng khá vất vả để len lỏi qua dòng người đi sắm Tết như mắc cửi.
Mua được hàng hóa cũng khá vất vả để len lỏi qua dòng người đi sắm Tết như mắc cửi.

Hoàng Lam