Hải Dương:

Chém người cướp xe, hai đối tượng bị bắt

(Dân trí) - Cũng với thủ đoạn cũ là giả vờ thuê xe ôm để… cướp xe máy, hai đối tượng Nguyễn Cao Sơn, Đinh Văn Long đã dùng dao cứa cổ và chém nạn nhân trọng thương để thực hiện hành vi cướp của. Hai tên thủ ác đã bị bắt ngay sau đó.

Anh Đinh Văn Đảo (37 tuổi) ở 72 An Ninh, khu Bình Hàn làm nghề lái xe ôm ở thành phố Hải Dương. Hồi 19 giờ 30 ngày 17/8,  có 2 đối tượng thuê xe đi đến khu vực đền thờ Chu Văn An thuộc thôn Hàm ếch, xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khi đến đúng điểm, anh Đảo bất ngờ bị chúng dùng dao cứa cổ và chém liên tục vào người, sau đó cướp xe máy.

 

Mặc dù bị thương và ngã xuống đường nhưng anh Đảo cũng kịp thời hô hoán lớn khiến hai đối tượng vứt lại xe tại chỗ và bỏ chạy. Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an tỉnh Hải Dương kịp thời điều tra, truy xét.

Hai đối tượng thực hiện vụ cướp xe ôm chính là Nguyễn Cao Sơn (sinh năm 1986) ở phường Đổng Quốc Bình, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và Đinh Văn Long (sinh năm 1988) ở Bình Hàn, thành phố Hải Dương đã sa lưới pháp luật.

 

Công an tỉnh Hải Dương đang lập hồ sơ xử lý.

 

Minh Tâm