Lào Cai:

Chạy xe đạp qua ngầm tràn, bị lũ cuốn trôi ra sông Hồng

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Sau 3 ngày liên tục tổ chức tìm kiếm, đến sáng nay, 14/8, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện thi thể nạn nhân ở cuối dòng suối, đoạn đổ vào sông Hồng.

Chạy xe đạp qua ngầm tràn, bị lũ cuốn trôi ra sông Hồng - 1

Đường qua ngầm tràn ở thôn Dạ 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra 2 vụ tại nạn nghiêm trọng. Một học sinh bị lũ cuốn khi đi xe đạp điện qua đây, đã. Một công nhân đi xe máy cũng đang mất tích cả người và xe từ đêm 11/8.

Theo cơ quan chức năng địa phương, qua khám nghiệm tử thi và nhận dạng, nạn nhân được tìm thấy chính là em V.Đ.D. (15 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại tổ 16, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, là học viên tại một trường nghề trên địa bàn).

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 12/8, em V.Đ.D. đi xe đạp điện cùng bạn băng qua đập tràn thôn Dạ 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, không may đã bị lũ cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng lực lượng chức năng thành phố Lào Cai và xã Cam Đường tổ chức tìm kiếm.

Dù nước lũ lên cao, chảy xiết nhưng hàng trăm lượt người vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân suốt mấy ngày đêm, sử dụng cả thiết bị lặn chuyên dụng. Nhưng 2 ngày đầu, việc tìm kiếm không mang lại kết quả.

Chạy xe đạp qua ngầm tràn, bị lũ cuốn trôi ra sông Hồng - 2

Khu vực ngã 3 sông Hồng và ngòi Đường ở bến đò đi làng Giàng thuộc tổ 13, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai là nơi phát hiện thi thể em học sinh 15 tuổi đi xe điện qua đường ngầm làng Dạ 2, bị nước lũ cuốn trôi 3 ngày trước.

Hiện nay, lực lượng chức năng của công an tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm anh N.T.H. là công nhân làm việc tại Phân xưởng Hóa chất mỏ Cam Đường, thuộc Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai, mất tích khi đi xe máy qua ngầm đập tràn ở thôn Dạ 2 khi nước lũ đang về. Tai nạn xảy ra vào khoảng 23h đêm 11/8.

Đoạn qua ngầm tràn thôn Dạ 2 là đường công nghiệp thuộc quản lý của công ty Apatít Việt Nam, phục vụ khai thác, vận chuyển quặng. Việc người dân sử dụng đường này đi lại hàng ngày khi nước lũ đổ về được cảnh báo là rất nguy hiểm.