TPHCM:

Cháy sát chợ Bình Tây, tiểu thương nháo nhào chạy tài sản

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng lên tại cửa hàng buôn bán hoa vải, cây lá nhựa, sau đó lan sang các ki ốt kế bên khiến hàng chục tiểu thương hốt hoảng di chuyển tài sản.

Cháy dãy sạp bán hoa vải sát chợ Bình Tây, tiểu thương hốt hoảng di dời tài sản (Video: Nguyễn Quang Lâm)

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h15 sáng 1/7, tại cửa hàng buôn bán các mặt hàng hoa vải, cây lá nhựa nằm trên đường Tháp Mười, phường 2, quận 6, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi các nhân viên của cửa hàng ở số 5B đường Tháp Mười dọn hàng để buôn bán thì ngửi thấy mùi khét nên tiến hành kiểm tra.

Chỉ sau ít phút, đám khói đen bốc lên nghi ngút kèm lửa bùng phát ở lầu 1 khiến nhiều nhân viên cửa hàng hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Nhiều người dân dùng bình CO2 lao vào dập lửa nhưng không được, khói bốc lên mỗi lúc một nhiều, người dân sợ ngạt khói nên bỏ chạy.

Do bên trong hiện trường chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa nên sau khoảng 10 phút, đám cháy đã phát triển mạnh và lan sang 2 cửa hàng kế bên (cũng kinh doanh các mặt hàng hoa vải, trái cây, hoa lá bằng nhựa).

Nhiều cửa hàng gần đó hốt hoảng di chuyển tài sản ra xa đề phòng cháy lan.

Khói lửa bùng lên ở cửa hàng buôn bán hoa vải, đồ nhựa
Khói lửa bùng lên ở cửa hàng buôn bán hoa vải, đồ nhựa

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 đã điều 6 xe các loại và gần 40 chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Tuyến đường Tháp Mười bị phong tỏa để cảnh sát chữa cháy làm nhiệm vụ. Ngay khi có mặt, lính cứu hỏa đã chia thành nhiều mũi để tiếp cận hiện trường.

Một tốp lính cứu hỏa được trang bị đồ bảo hộ bắc thang tiếp cận phía trên lầu 1 để phun nước trực tiếp vào hiện trường.

Sau hơn 30 phút có mặt chữa cháy, lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan sang các cửa hàng liền kề. Tuy nhiên khói vẫn âm ỉ bên trong hiện trường nên lực lượng chữa cháy vẫn phải tiếp tục phun nước đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Lính cứu hỏa tiếp cận phun nước vào hiện trường ở lầu 1
Lính cứu hỏa tiếp cận phun nước vào hiện trường ở lầu 1
Nhiều cửa hàng gần đó hốt hoảng di chuyển tài sản ra xa
Nhiều cửa hàng gần đó hốt hoảng di chuyển tài sản ra xa

Hàng trăm người dân đứng theo dõi lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Hàng trăm người dân đứng theo dõi lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Thảo Trần

Cháy sát chợ Bình Tây, tiểu thương nháo nhào chạy tài sản - 6