TPHCM:

Cháy rụi cửa hàng bán bánh pía, lạp xưởng

(Dân trí) - Một đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ cửa hàng trưng bày và bán bánh pía vào chiều 14/7, tại ngã 3 Tân Hóa – Hồng Bàng, phường 14, quận 6, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h 20’ tại cửa hàng kinh doanh bánh pía, lạp xưởng do bà Dương Thị Xuân Đào (47 tuổi, quê An Giang làm chủ).

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Bà Đào cho biết vào thời điểm trên, bà ngửi thấy mùi khét nên chạy đi tìm kiếm thì thấy ngọn lửa phát ra từ một trụ điện phía trên của hàng nhà mình. Lúc này bà Đào hô hoán để mọi người đến ứng cứu. Rất đông người dân đã dùng bình CO2 tiếp cận ngọn lửa, nhưng do đám cháy xuất phát từ trên cao cộng với địa thể ở ngay trụ điện nên không ai dám tiếp cận. Ít phút sau ngọn lửa cháy lan sang cửa hàng và bùng phát thành đám cháy lớn.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát PCCC quận 6 đã huy động 6 xe cùng 30 CBCS đến hiện trường để dập lửa. Một lát sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cứu hỏa được huy động đến hiện trường
Lực lượng cứu hỏa được huy động đến hiện trường

Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ cửa hàng bán bánh pía và cháy lan sang một cửa hàng bán Inox bên cạnh. Nhiều dây điện, cáp viễn thông phía trên cửa hàng cũng bị thiêu rụi.

Nhiều đồ đạt trong ngôi nhà bị thiêu rụi
Nhiều đồ đạt trong ngôi nhà bị thiêu rụi
Đám cháy xuất phát từ trụ điện sau đó cháy lan ra bảng hiệu
Đám cháy xuất phát từ trụ điện sau đó cháy lan ra bảng hiệu

Trung tá Trần Hùng Dũng, Trưởng công an phường 14, quận 6 cho biết: Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong cửa hàng của bà Đào gồm tivi, tủ lạnh, nhiều tủ kính để trưng bày bánh và một số bánh thành phẩm.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang điều tra.

Đình Thảo