1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháy phòng trọ ở Hà Nội nghi do đốt vàng mã, 4 thanh niên tử vong

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Hỏa hoạn xảy ra tại một phòng trọ ở Hà Nội khiến 4 thanh niên tử vong. Trước đó, các nạn nhân đã tổ chức cúng ông Công, ông Táo rồi cùng nhau hóa vàng.

Cháy phòng trọ ở Hà Nội nghi do đốt vàng mã, 4 thanh niên tử vong - 1

Vụ hỏa hoạn xảy ra trưa 4/2 khiến 4 nam thanh niên tử vong trong phòng trọ (Ảnh: Thành Trung).

Chiều 4/2, Công an quận Đống Đa và các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên phường Khương Thượng, khiến 4 nam thanh niên tử vong, trong đó 3 người là sinh viên.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà ở ngõ 73 phố Tam Khương (phường Khương Thượng) được 4 sinh viên gồm G.V.N. (SN 1997, ở Bắc Giang); T.D.H. (SN 1997, ở Nam Định); L.B.Th. (SN 1997) và L.K.S. (SN 1997, cùng ở Thanh Hóa) thuê trọ.

Vào sáng 4/2, 4 nam sinh tổ chức cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) và rủ anh Lê Bật Đ. (SN 1993, anh ruột của Th.) đến ăn cùng.

Khoảng 12h trưa 5/2, sau khi cúng xong, sinh viên S. và anh Đ. hóa vàng ở trước cửa phòng trọ. N. và Th. đi thả cá tại hồ Đình Khương Thượng rồi sau đó cũng trở về hóa vàng cùng.

Sau khi hóa vàng xong, cả 5 người vào nhà ăn cơm.

Cháy phòng trọ ở Hà Nội nghi do đốt vàng mã, 4 thanh niên tử vong - 2

Văn phòng trọ nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Thành Trung).

Ăn cơm xong, S. đi rửa bát, lau nhà. Anh Đ. ngủ tại tầng 1; còn N., H., Th. ngủ trên gác xép. Sau đó, hỏa hoạn nghi do tàn lửa từ nơi đốt vàng mã gây ra đã khiến N., H., Th. và Đ. tử vong, đồng thời thiêu rụi 3 xe máy. Riêng nam sinh S. may mắn thoát nạn.

Bước đầu, nguyên nhân khiến 4 nam thanh niên tử vong được xác định do ngạt khói, khí độc.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa và các lực lượng liên quan điều tra, làm rõ.