1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cháy ký túc xá, hàng chục sinh viên hoảng loạn ôm đồ tháo chạy

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng lên từ căn phòng ở lầu 4 của ký túc xá trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, TPHCM) khiến hàng chục sinh viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Trưa 10/10, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM mới dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại ký túc xá của Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Hiện trường vụ cháy ký túc xá.

Khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện căn phòng ở lầu 4 bất ngờ bốc cháy dữ dội, kèm theo khói đen nên hô hoán và tìm cách chữa cháy.

"Lúc đó, lửa cháy lớn lắm. Mấy tấm kính bị vỡ, văng xuống đường nên tôi chạy ra chặn xe lại để đảm bảo an toàn", anh Vĩ Hiền, người dân chứng kiến, kể lại.

Cháy ký túc xá, hàng chục sinh viên hoảng loạn ôm đồ tháo chạy - 1

Ngọn lửa bao trùm căn phòng ở lầu 4 (Ảnh: A.X.).

Cháy ký túc xá, hàng chục sinh viên hoảng loạn ôm đồ tháo chạy - 2

Lính cứu hỏa dùng xe thang tiếp cận căn phòng bị cháy (Ảnh: Hoàng Thuận).

Phát hiện căn phòng của mình bị cháy, em Nguyễn Trần Phương Vy đang photo tài liệu ở đối diện ký túc xá hốt hoảng chạy lên mở cửa cho bảo vệ dập lửa nhưng không hiệu quả. "Lúc ra khỏi phòng, em không có nấu ăn. Em không biết vì sao cháy nữa", nữ sinh viên cho hay.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục sinh viên lưu trú ôm laptop, tài sản tháo chạy xuống đất. "Em ở khu vực tầng 7. Khói đen lùa vào theo cửa số gây ngạt nên em ôm đồ chạy theo lối thang bộ để ra ngoài. Các bạn khác cũng hốt hoảng chạy theo", em Nguyễn Thành Nhân (sinh viên năm 3) cho hay.

Cháy ký túc xá, hàng chục sinh viên hoảng loạn ôm đồ tháo chạy - 3

Ký túc xá xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Thuận).

Cháy ký túc xá, hàng chục sinh viên hoảng loạn ôm đồ tháo chạy - 4

Các sinh viên di chuyển xuống đất để đảm bảo an toàn (Ảnh: Hoàng Thuận).

Nhận tin báo, Phòng PC07 điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lính cứu hỏa dùng xe thang để tiếp cận đám cháy và dập tắt ngay sau đó.

Theo Phòng PC07, vụ cháy không gây thiệt hại về người.