1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Cháy kho sơn, 17 chiến sĩ chữa cháy bị thương

(Dân trí) - Vào khoảng 23h đêm 6/5, tại một kho sản xuất sơn ở xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã xảy ra cháy lớn. Trong quá trình dập lửa, gần 20 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương.


Nhận được thông tin báo cháy, lực lượng cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Trong quá trình dập lửa, một thùng phuy chứa hóa chất đã phát nổ gây bỏng và bị thương cho gần 20 chiến sĩ.

Cháy kho sơn, 17 chiến sĩ chữa cháy bị thương

Các chiến sĩ bị bỏng đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Sau khi sự cố xảy ra, các chiến sĩ được được đưa vào cấp cứu tại Khoa ngoại bỏng - tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng).

Cháy kho sơn, 17 chiến sĩ chữa cháy bị thương

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi chiến sĩ 3 triệu đồng

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Khoa ngoại bỏng - tạo hình cho biết, bệnh viện tiếp nhận 15 chiến sĩ bị bỏng. Chiến sĩ bị bỏng nhất là 12% cơ thể. Đến sáng nay còn 12 chiến sĩ đang nằm điều trị trong đó có 1 chiến sĩ vừa bị bỏng vừa gãy chân nên đã chuyển qua Khoa ngoại chấn thương.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi chiến sĩ 3 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cà Mau: Một nhà dân bất ngờ bị cháy rụi

Một vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 6/5 tại xã Tân Lộc Bắc (Thới Bình, Cà Mau) đã khiến toàn bộ nhà và tài sản của bà Lê Thị Đỏ (69 tuổi) bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo lời kể của bà Đỏ, lúc nhà bị cháy, bà đang nằm võng ngủ ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ bên ngoài và có mùi khói. Khi bà chạy ra xem thì phát hiện vách lá của căn nhà đang cháy.

Nhận được thông tin, lực lượng công an xã đã nhanh chóng huy động máy bơm nước đến hiện trường nỗ lực dập lửa. “Khi mới phát cháy chưa lâu, lực lượng làm nhiệm vụ đã mang máy bơm nước đến hiện trường, nhưng do nhà của bà Đỏ nằm sâu trong vườn cây cách xa đường nước nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn”, một cán bộ công an kể lại.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, nhưng do nhà cất theo kiểu nhà tôn vách lá và cây gỗ địa phương, cộng với mùa khô dễ gây cháy nên căn nhà đã bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy căn nhà.
Hiện trường vụ cháy căn nhà.

Gia đình bà Đỏ thuộc hộ nghèo ở địa phương, bà có chồng và một đứa con nhưng đã chết trước đó vì cơn bạo bệnh. Căn nhà bị cháy cũng là nhà của Nhà nước hỗ trợ theo chương trình hỗ trợ nhà cho người nghèo. Chỗ ngọn lửa bốc cháy không có đường dây điện, cũng không có lửa ở gần đó.

Sáng ngày 7/5, chính quyền xã Tân Lộc Bắc đã tổ chức đoàn đến viếng thăm và hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Khánh Hồng - Tuấn Thanh