Bình Định:

Cháy kho nông sản, 200 tấn hàng hóa bị thiêu rụi

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 31/10, tại kho chứa nông sản của Công ty TNHH Đại Tín đóng thôn Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn, Bình Định).

Cháy kho nông sản, 200 tấn hàng hóa bị thiêu rụi

Thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại kho chứa nông sản (chủ yếu là chứa bột mì, bã mì) nằm cách Cây xăng dầu của Công ty TNHH Đại Tín chừng hơn 500m về phía Nam, cách quốc lộ 19 chừng 500m về phía Đông.

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy thiêu rụi gần như toàn bộ kho xưởng, hệ thống mái tôn đổ sập, hàng tấn bột mì, bã mì bị lửa thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy lớn tại kho chứa nông sản mì (sắn).
Hiện trường vụ cháy lớn tại kho chứa nông sản mì (sắn).

Theo Đại tá Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Định, ngay sau khi được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã huy động 9 xe chữa cháy chuyên dụng, 7 máy bơm cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường gấp rút triển khai công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát dữ dội, nên ngoài lực lượng chữa cháy tỉnh, còn có sự tham gia của các đơn vị chữa cháy đến từ huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn, Khu Công nghiệp Phú Tài.

Cảnh sát chữa cháy tỉnh Bình Định dập lửa
Cảnh sát chữa cháy tỉnh Bình Định dập lửa

Đến 10h30 cùng ngày, xe đào được huy động tới nhà xưởng để bóc, di dời nhiều tấn bột mì ra khỏi phân xưởng. Đồng thời, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước vào bên trong để dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Theo nguồn tin, kho xưởng này được Công ty TNHH Đại Tín cho một số cá nhân khác thuê để chứa bột mì, bã mì.

Ông Lê Văn Bé, Giám đốc Công ty cổ phần Đại Tín (chủ nhà xưởng-PV), cho biết: “Khoảng 22h ngày 30/10, công nhân tại kho xưởng vẫn còn làm việc tại cửa chính nhà kho để chất bã mì. Đến khoảng 2h ngày 31/10, Công ty phát hiện lửa cháy trong trung tâm kho. Công ty huy động nhân công vào dập lửa, đồng thời báo Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh đến hỗ trợ”.

Do đám cháy lớn, cơ quan chức năng phải điều thêm lực chữa cháy của các đơn vị chữa cháy đến từ huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn, Khu Công nghiệp Phú Tài.
Do đám cháy lớn, cơ quan chức năng phải điều thêm lực chữa cháy của các đơn vị chữa cháy đến từ huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn, Khu Công nghiệp Phú Tài.
Cháy kho nông sản, 200 tấn hàng hóa bị thiêu rụi - 4

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng

Cũng theo ông Bé, theo thống kê bước đầu có khoảng 200 tấn hàng hóa, thiết bị máy móc, cửa gỗ thành phẩm để trong kho bị cháy. Thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Doãn Công