Quảng Nam:

Cháy kho chứa hàng, hai người bỏng nặng

(Dân trí) - Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do bình gas bị xì rồi phát nổ, ngọn lửa bén nhanh ra các vật xung quanh khiến hai người trong nhà bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Người dân địa phương đã hỗ trợ chữa cháy kịp thời nên thiệt hại về hàng hóa không đáng kể.

Sáng nay, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Quang - Chủ tịch xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sươn, Quảng Nam) thông tin, vụ cháy xảy ra khoảng 18h10 tối qua 17/3 tại nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1965, ngụ tại thôn Bà Rén.

Lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường

Theo thông tin điều tra ban đầu của lực lượng chức năng địa phương, vào thời điểm trên, khi mọi người đang chuẩn bị cơm nước thì nghe một tiếng nổ lớn từ phía hiên nhà của ông Tuấn, sau đó là ngọn lửa bốc lên.

Nghe tiếng la cháy, nhiều người dân địa phương đã đến giúp chữa cháy và gọi lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Nam đến để giải cứu những người trong nhà ra ngoài.

Chiếc xe máy bị cháy rụi. (Ảnh CTV)
Chiếc xe máy bị cháy rụi. (Ảnh CTV)

Hậu quả, bà Lưu Thị Chúng (vợ ông Tuấn) bị bỏng ở 2 cánh tay và Phan Văn Hòa (cháu ruột ông Tuấn) bị bỏng sau lưng. Hiện cả hai đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Vụ cháy cũng một chiếc xe máy bị cháy rụi và nhiều vật dụng trong nhà cũng bị cháy.

Chủ tịch xã Quế Xuân 1 cho biết, ông Tuấn làm nghề bán hàng tạp hóa ở các xã miền núi, trong nhà ông có nhiều hàng hóa để chuẩn bị vận chuyển đi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Tuy nhiên, thông tin ban đầu, nguyên nhân cháy có thể là do bình gas mini của ông Tuấn để trong số hàng hóa bị xì hơi và phát nổ gây ra vu cháy.

Công Bính