Tiền Giang:

Cháy dữ dội gần 100 vựa trái cây: Lập phương án xây chợ mới

(Dân trí) - Sau khi xảy ra vụ cháy chợ trái cây Thạnh Trị vào ngày 8/10, UBND tỉnh Tiền Giang đã có phương án hỗ trợ bà con về thiệt hại kinh tế cũng như tạo điều kiện về mặt bằng để các hộ có nơi kinh doanh.

Sau khi xảy ra vụ cháy chợ chợ trái cây Thạnh Trị, những gì còn sót lại trong vựa trái cây của vợ chồng anh Nguyễn Minh Tân và chị Lê Thị Hằng chỉ là những đống tro tàn. Theo anh Tân, tổng tài sản đầu tư vào vựa của mình gần 50 triệu đồng, đó là số tiền vay mượn từ ngân hàng, nay đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

 

Ngất lên xỉu xuống mấy ngày qua, bà Lê Thị Sáu vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất của. Vụ cháy đã thiêu rụi gian hàng trị giá 100 triệu đồng của bà. Bà Lê Thị Sáu tâm sự như khóc: “Tôi mới lấy về mấy trăm ký xoài với tổng giá trị lên đến 30 triệu đồng. Hàng chưa bán trái nào thì bị cháy thành than hết rùi, coi như tôi cụt vốn luôn! Giờ không biết lấy tiền đâu lo cho 2 đứa con học đại học ở Sài Gòn”.
 
Cháy dữ dội gần 100 vựa trái cây: Lập phương án xây chợ mới

 

Chú Nguyễn Văn Trọng, một tiểu thương khác, chia sẻ: “Mong muốn của tôi là cần làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý đúng người, đúng tội. Giờ họ làm cháy thì phải bồi thường cho những hộ xung quanh đây chứ không riêng gì gia đình tôi”.

 

Trước mất mát của hàng trăm tiểu thương, ông Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp khẩn với các sở ngành và lãnh đạo UBND thành phố Mỹ Tho để đề ra giải pháp khắc phục hậu quả.

 

Theo ông Nguyễn Hoàng Đảm, Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, thống kê có 53/63 sạp trái cây bị thiệt hại hoàn toàn. 2 hộ dân ở cạnh chợ bị cháy xém từ 20 - 60%. Vụ cháy không thiệt hại về người. UBND thành phố đã quyết định hỗ trợ 38 hộ tiểu thương bán sỉ lớn mỗi hộ 5 triệu đồng; 15 hộ bán sỉ nhỏ, mỗi hộ 3 triệu đồng. Riêng 2 hộ gia đình có nhà bị cháy xém được hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ.

 

Sau vụ hoả hoạn nhiều tiểu thương ở chọ Thạnh Trị gặp khó khăn về vốn liếng và nơi kinh doanh.

 

Ngoài ra, ông Đảm cũng cho biết để tạo điều kiện cho tiểu thương có chỗ kinh doanh,  UBND TP Mỹ Tho cũng đã tính đến phương án di dời tiểu thương bán tạm tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Mỹ Tho. Đồng thời, tiến hành lập phương án xây chợ trái cây mới theo qui hoạch của thành phố tại một trong hai vị trí là bến phà Rạch Miễu cũ hoặc ngã ba kinh Xáng cục thuộc phường 6, TP Mỹ Tho.

 

Nguyễn Hành - Vĩnh Sơn