1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Cháy chợ trung tâm TP Vinh: Vụ hoả hoạn đã được dự báo

(Dân trí) - Vụ hoả hoạn ở chợ Quán Lau tối 24/3 đã thiêu rụi gần 40 gian hàng, thiệt hại 500 triệu đồng. Trên thực tế, nguy cơ xảy ra cháy đã được dự báo trước vì hoạt động của chợ vốn rất lộn xộn, mạng lưới điện chằng chịt, trong khi BQL chợ lại làm việc theo “cảm tính”…

Đó là ý kiến của bà con tiểu thương chợ Quán Lau trong buổi làm việc với lãnh đạo phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) sáng 27/3.

 

Chợ Quán Lau nằm ở trung tâm TP Vinh, hình thành từ năm 1998, chịu sự quản lý trực tiếp của phường Trường Thi. Gần 20 năm hoạt động, đây là lần đầu tiên chợ xảy ra cháy. Điều đáng nói là trước vụ tai nạn một thời gian ngắn, ngày 26/1/2007, tại chợ này đã diễn ra buổi diễn tập PCCC với sự tham gia của hàng trăm người dân.

 

Bà Lương, một chủ hàng mỹ phẩm, bức xúc: “Tôi thấy chỉ duy nhất chợ Quán Lau là có việc để cho xe máy chạy bạt mạng trong đình chợ, nhiều người nấu lò than trong đình chợ để khói tùm lum. Đáng nhẽ phải cháy từ lâu rồi chứ…”.

 

Chung ý kiến với bà Lương, rất đông bà con cũng tỏ ý không đồng tình với sự lộn xộn của chợ. Tiểu thương đã phản ánh nhiều lần nhưng BQL chợ không mấy quan tâm.

 

“Tôi nghĩ cần phải quy ra trách nhiệm rõ ràng là ai. Vốn liếng của bọn tôi tập trung đấy cả bây giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Dân chúng tôi biết kêu ai? Cần phải xử lý dứt điểm, rõ ràng vì cháy xảy ra ngoài giờ kinh doanh…”, một tiểu thương tên Bình cương quyết.

 

Nhiều hộ kinh doanh cũng cho rằng BQL chợ thực hiện công tác PCCC rất hời hợt, xử lý không cương quyết, chỉ theo “cảm tính”. Khi đám cháy đã lớn, bảo vệ mới biết. Bà con thắc mắc: 19h30 chợ đóng cửa, điện tắt, vậy hoả hoạn ở đâu ra?

 

“Đình chợ giống cái lô cốt, chỉ có 4 cửa nên khi xảy ra hoả hoạn rất khó xoay xở. Cần có biện pháp PCCC lâu dài, không nên làm theo phong trào”, anh Hùng - một trong những hộ bị thiệt hại nhiều nhất sau vụ cháy - kiến nghị.

 

Ông Lê Đức Thọ - Trưởng BQL chợ Quán Lau - thẳng thắn: “Hiện chúng tôi đang chờ kết luận nguyên nhân của Viện khoa học hình sự - Bộ công an rồi mới quy trách nhiệm. Nếu liên quan đến Trưởng ban thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

 

Trả lời những câu hỏi thắc mắc của bà con, chủ tịch phường Trường Thi cho rằng: “Việc lộn xộn không phải chúng tôi không biết nhưng do BQL không tham mưu kịp thời và chưa xử lý nên nó vẫn cứ tồn tại”.

 

Đặng Nguyên Nghĩa