Hà Tĩnh:

Cháy chợ trong đêm, hơn 40 ki-ốt bị thiêu rụi

(Dân trí) - Sáng ngày 1/9, thông tin từ ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch UBND xã Đức Bồng (Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong đêm thiêu rụi hàng chục ki-ốt của các tiểu thương.

Theo ông Hùng  vào khoảng 20h45 ngày 31/8, một ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ một ki-ốt trong đình chợ Bộng (thuộc xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), sau đó đã lan nhanh thiêu rụi hàng chục ki-ốt buôn bán vải, quần áo, giày dép.

Sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền và người dân đã huy động mọi lực lượng, có khoảng 500 người bao gồm cảnh sát PCCC, cảnh sát, tiểu thương và người dân địa phương tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do hàng hóa trong đình chợ Bộng là các mặt hàng dễ cháy như quần áo, giày dép… nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng, phải mất hơn 1 giờ sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

chay1-1441067122135
Hàng trăm người được huy động chữa cháy trong đêm

Đám cháy đã thiêu rụi hơn 40 ki-ốt trong đình chợ, không gây thiệt hại về người. Tổng thiệt hại do vụ cháy lên đến hàng tỷ đồng.

Chợ Bộng được xây cách đây hàng chục năm, là chợ có quy mô buôn bán lớn nhất nhì huyện Vũ Quang. Đồng thời là nơi tập trung buôn bán của 6 xã lân cận của hai huyện Vũ Quang và Đức Thọ. Chợ Bộng có diện tích hơn 3.000 m2. Phía trong đình chợ, nơi xảy ra hỏa hoạn khuôn viên rộng vài trăm m2, có khoảng 40 hộ tiểu thương kinh doanh các mặt hàng vải, quần áo, giày dép, đồ dùng học tập…

Sáng ngày 1/9, UBND huyện Vũ Quang cùng UBND xã Đức Bồng đang tiến hành cuộc họp khẩn cấp báo cáo về vụ cháy và tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc nghiêm trọng này.

Tiến Hiệp