1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháu bé “phát cháy” có thể trở thành người đặc biệt

(Dân trí) - Những người đặc biệt, trước khi phát hiện ra khả năng tiềm ẩn của mình thường trải qua biến cố nào đó trong cuộc đời. Điều này có thể xảy ra với trường hợp cháu bé gây cháy đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian rồi.

TS. Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) cho biết tại hội thảo khoa học thực nghiệm về tiềm năng con người diễn ra tại Bảo tàng Miền Đông, TPHCM chiều 19/5.

Cháu bé “phát cháy” có thể trở thành người đặc biệt

Anh Phạm Quốc Việt, cha cháu T khẳng định khả năng gây cháy của con gái mình là có thật và đang gây hoang mang cho gia đình.

Chia sẻ tại hội thảo, anh Phạm Quốc Việt, cha của bé T - người đang gây tranh cãi vì có khả năng tự phát cháy - khẳng định khả năng gây cháy đồ vật của con gái mình là có thật, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của gia đình. Sự việc xảy ra các đây khoảng 1 tháng khi các hiện tượng cháy bất thường liên tục xảy ra như cháy cầu giao điện, cháy vỏ điện thoại, cháy tường nhà, toilet và bàn ngồi cháy bé sử dụng cũng bị cháy…

Gia đình anh đang rất hoang mang lo lắng, mong chờ các nhà khoa học tiến hành nghiêncứu tìm ra nguyên nhân để giúp đỡ gia đình có thể ổn định cuộc sống trở lại.

Cháu bé “phát cháy” có thể trở thành người đặc biệt

Ổ cắm điện bị cháy trong nhà được cho là do cháu T gây ra (Ảnh chụp từ màn hình).

Anh Việt bày tỏ thêm, nhiều tờ báo cũng như một số nhà khoa học không gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với gia đình mà tung ra những thông tin nhận xét phiến diện cho rằng gia đình anh "dàn dựng".

Hiện nay, đang có luồng quan niệm về hiện tượng cháu bé gây cháy là “thông tin mù”. Một số người phủ nhận khả năng của cháu bé, cho rằng cháu không có năng lượng khác biệt mà do cháu bé hiếu kỳ, cố ý tạo nên.

Cháu bé “phát cháy” có thể trở thành người đặc biệt

Cánh cửa tủ trong nhà cháu T bị cháy sém (Ảnh chụp từ màn hình).

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng, khả năng tự đốt cháy của cháu T. là có thật, nguyên nhân đặc biệt nào đó kích thích và khai thông được “lửa tam muội” mà trong phật giáo còn gọi là luồng hỏa xa, gây nên các vụ cháy.

Ông Hải cho biết, trong ngày 18/5, đoàn chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cùng ba nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến, Phan Hồng Tý, Nguyễn Ngọc Hoài cùng một số phóng viên báo chí đã đến nhà cháu bé. Đúng lúc đó chiếc tủ gỗ trong phòng cũng bất ngờ bị cháy.

Cháu bé “phát cháy” có thể trở thành người đặc biệt

TS Nguyễn Phúc Giác Hải (giữa) cho rằng cháu T có khả năng tự đốt cháu chứ không phải dàn dựng.

Sau chuyến thăm và tìm hiểu, đoàn nghiên cứu này nhận định năng lượng của cháu bé gái lúc tăng lên cao, lúc xuống thấp, tương đồng với kết quả đo bằng thiết bị đo độc lập Khi ngủ, não bộ tạm thời nghỉ ngơi thì không gây ra cháy.

Ông Hải cho hay, hiện tượng về khả năng “lạ lùng” của con người đã xảy ra nhiều trên thế giới như có thể gây cháy, điều khiển được suy nghĩ, hành vi của người khác, khả năng chữa bệnh từ xa…

Ở trong nước, trước bé T. đã có 2 trường hợp có khả năng gây cháy. Ở Nam Định, em học sinh lớp 11 bị cháy chỏm tóc ở trong giờ học mà giáo viên nghĩ là do bạn bè nghịch ngợm nhưng khi về nhà, nhiều lần tóc em vẫn phát cháy. Hay tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa), một cháu bé cũng như có luồng điện trong cơ thể nhưng không phát ra ngoài được mà dồn xuống chân. Hai bàn chân của em bị bỏng, nứt nẻ đến mức phải bỏ học ở nhà để ngâm chân trong nước mát hay dùng quạt cho bớt nóng.

TS Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng, cần thêm nhiều hội thảo khoa học, sự góp sức của các nhà ngoại cảm để tìm hiểu rõ hơn về hiện tượng của cháu.

Theo ông, có thể cháu bé đã trải qua một biến cố nào đó nên có nguồn năng lượng khác thường trong cơ thể, dẫn đến có khả năng đặc biệt. “Nhiều nhà ngoài cảm, những người có khả năng đặc biệt trước khi phát hiện ra khả năng của mình đều trải qua một biến cố nào đó”, ông Hải nói.

Hoài Nam