Hà Tĩnh:

Cháu bé 5 tuổi bị cột điện đè nát chân

(Dân trí) - Thời điểm trên, các công nhân làm thuê cho Viễn thông Lộc Hà (VNPT Lộc Hà) đang di dời một cột điện ra khỏi khu vực một nhà dân đang xây dựng. Lúc này cháu Nguyễn Đức Trần Sang (5 tuổi) đứng chơi gần đó, bị cột điện đổ xuống đè nát cẳng chân trái.

Sự việc xảy ra vào lúc 7h ngày 2/8 tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, các công nhân làm thuê cho Viễn thông Lộc Hà (VNPT Lộc Hà) đang di dời một cột điện ra khỏi khu vực một nhà dân đang xây dựng. Lúc này cháu Nguyễn Đức Trần Sang (5 tuổi) đứng chơi gần đó, bị cột điện đổ xuống đè nát cẳng chân trái.

Chị Vân, một người dân thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng cho biết, buổi sáng cháu Sang thường qua khu vực nhà chị Vân chơi, thấy công nhân đào cột điện nên chạy ra xem, không ngờ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Cháu bé 5 tuổi bị cột điện đè nát chân - 2

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu Sang và nhân viên của VNPT Lộc Hà đã kịp thời đưa cháu Sang đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đại diện của VNPT Lộc Hà, nhóm công nhân trên được công ty thuê theo thời vụ chứ không phải nhân viên thuộc biên chế của đơn vị.

“Nhóm công nhân này làm việc cho VNPT vài năm nay, chưa bao giờ xảy ra sự cố. Công ty đang cử người phối hợp với gia đình để khắc phục sự cố tai nạn trên” – vị đại diện VNPT Lộc Hà Cho biết.

H.P