1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Cháu bé 11 tuổi tố bị ông lão 79 tuổi cưỡng hiếp nhiều lần

(Dân trí) - Theo đơn tố cáo của gia đình cháu L.T.H.T (11 tuổi, học sinh trường Lý Tự Trọng, xã Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam), cháu T. đã bị một cụ ông hàng xóm nhiều lần giở trò đồi bại rồi cho kẹo, tiền, đồng thời dọa nếu nói ra sẽ “giết chết cả nhà”.

Lần theo đơn tố cáo, sáng 7/12, chúng tôi tìm đến gia đình vợ chồng anh Lê Thanh T. và chị Võ Thị Thúy N. - bố mẹ nạn nhân - ở xã Tam Xuân 1 để tìm hiểu thực hư.
 
Cháu bé 11 tuổi tố bị ông lão 79 tuổi cưỡng hiếp nhiều lần - 1

Mẹ con cháu T.

 

Theo lời kể của chị N. thì hơn 1 tháng nay, cháu T. con chị có nhiều biểu hiện không bình thường, tinh thần hoảng loạn, sợ sệt và thỉnh thoảng bị giật mình trong lúc ngủ. Sự việc bắt đầu từ hồi đầu tháng 10/2010. Một lần cháu đi chơi bên nhà hàng xóm về, thấy quần áo của con bị rách và lấm lem, chị có hỏi nguyên nhân nhưng cháu không trả lời mà chỉ khóc. Nghĩ là chuyện con trẻ bị bạn cùng lứa đánh nhau trong lúc chơi đùa nên chị cũng không hỏi kỹ.

 

Một thời gian sau, thấy cháu gầy yếu, da dẻ xanh xao và kêu đau rát ở vùng kín, chị gặng hỏi nhưng cháu vẫn một mực không nói và khóc nức nở: “Con sợ méc mẹ sẽ bị người ta giết”.

 

Chị Lê Thị Th. (SN 1969, cô ruột em T.) kể: Khoảng 14 giờ ngày 25/10, chị phát hiện ông Lê T. (79 tuổi, sống kế bên nhà em T.) đang có hành vi giao cấu với cháu mình. Ngay sau đó chị tri hô, ông T mới mở cửa và cháu chị mới chạy thoát ra ngoài. Sau đó gia đình đã bảo cháu kể lại vụ việc và mới té ngửa cháu đã bị ông này cưỡng hiếp nhiều lần.

 

Gia đình đã đưa cháu T đi giám định pháp y, nộp kết quả cho Công an xã Tam Xuân 1.
 
Cháu bé 11 tuổi tố bị ông lão 79 tuổi cưỡng hiếp nhiều lần - 2
Bản giám định pháp y kết luận cháu T. bị tổn thương vùng kín.

 

Trao đổi về vụ việc này, cô giáo chủ nhiệm của cháu T. cũng cho biết mấy tháng nay học sinh T. tuy đến lớp học bình thường nhưng có biểu hiện lực học giảm sút. Một điều lạ là cháu có nhiều tiền mua quà ăn và chia cho các bạn trong lớp.

 

Cô giáo cũng nghe các học sinh khác nói lại rằng có lần cháu T. khoe mình được ông Lê T. cho 50.000 đồng để mua kẹo.

 

Bản giám định pháp y số 676/GĐTT.10 ngày 26/10 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy cháu T. có dấu hiệu bị tổn thương ở vùng kín như màng trinh giãn rộng, hai bên màng trinh nề đỏ và tiểu tiện đau rát.

 

Được biết, trong quá trình cơ quan công an điều tra, ông Lê T. đã đi khỏi địa phương.

 

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công an huyện Núi Thành cho biết: Ngay khi nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu T., cơ quan điều tra đã gặp các bên thu thập chứng cứ và tiến hành những biện pháp nghiệp vụ cần thiết để làm rõ sự việc. 

 

Công Bính