Chân dung tân Thủ tướng Phạm Minh Chính Phương Thảo và Đỗ Diệp Thứ hai, 05/04/2021 - 16:35 (Dân trí) - Năm 2011, rời Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính bắt đầu chặng đường làm chính khách. Qua 2 khóa tham gia BCH TƯ, khi trở thành Thủ tướng Chính phủ, ông bước sang khóa thứ 2 làm Ủy viên Bộ Chính trị.
Tin liên quan Tân Thủ tướng: Phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ Trình bày kế hoạch làm việc thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế, trong đó coi trọng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên nền tảng phát triển khoa học. Ông Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Kết quả bỏ phiếu chiều nay, 5/4/2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Ông Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.
Tân Thủ tướng: Phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ Trình bày kế hoạch làm việc thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế, trong đó coi trọng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên nền tảng phát triển khoa học.
Ông Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Kết quả bỏ phiếu chiều nay, 5/4/2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Ông Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.
Đang được quan tâm Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị bị bãi nhiệm chức vụ Với nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị đã bị bãi nhiệm chức vụ. Thủ tướng: Bảo vệ đại dương là trả nghĩa ân tình cho "Mẹ thiên nhiên" Hành động bảo vệ, ứng xử với biển, đại dương là trả nghĩa ân tình, là trách nhiệm với "Mẹ thiên nhiên" và cuộc sống trên Trái Đất của mỗi quốc gia, mỗi con người. Công ước UNCLOS: Bản "hiến pháp" thiết lập trật tự pháp lý trên biển Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, việc thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) cách đây 40 năm là dấu mốc lịch sử, lần đầu tiên một bản "hiến pháp" của các đại dương được thiết lập… Để cán bộ không "đổ ngã" như ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh… Cơ chế và phương thức giám sát, kiểm soát quyền lực của chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, để những cá nhân đứng đầu lợi dụng, làm những điều sai trái mà không bị phát hiện và bị ngăn chặn từ sớm... "Công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh" Theo ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua được đánh giá đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Kỷ luật 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương trong 10 năm Từ năm 2012 đến nay, các cấp có thẩm quyền đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Chủ tịch nước chia buồn với gia đình trung tá hi sinh khi cứu người Ngày 27/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chia buồn, động viên gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên - cán bộ Phòng Chính trị, Nhà máy Z 195, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Bí thư Yên Bái làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh Ngày 27/6, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ký ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái. Ông Duy được bầu làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Cán bộ, công chức ở Đà Nẵng xin thôi việc gia tăng Tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng, cán bộ, công chức xin nghỉ thôi việc có xu hướng tăng; tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục. Trăn trở của Bộ trưởng LĐ-TB&XH khi người lao động rút bảo hiểm một lần "Có nhiều lý do nhưng phải thấy trước hết, người lao động rút bảo hiểm là vì khó khăn thực sự. Gốc rễ việc này là do lưới an sinh, chính sách hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ nuôi con… với người dân chưa đủ".
Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị bị bãi nhiệm chức vụ Với nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị đã bị bãi nhiệm chức vụ.
Thủ tướng: Bảo vệ đại dương là trả nghĩa ân tình cho "Mẹ thiên nhiên" Hành động bảo vệ, ứng xử với biển, đại dương là trả nghĩa ân tình, là trách nhiệm với "Mẹ thiên nhiên" và cuộc sống trên Trái Đất của mỗi quốc gia, mỗi con người.
Công ước UNCLOS: Bản "hiến pháp" thiết lập trật tự pháp lý trên biển Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, việc thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) cách đây 40 năm là dấu mốc lịch sử, lần đầu tiên một bản "hiến pháp" của các đại dương được thiết lập…
Để cán bộ không "đổ ngã" như ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh… Cơ chế và phương thức giám sát, kiểm soát quyền lực của chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, để những cá nhân đứng đầu lợi dụng, làm những điều sai trái mà không bị phát hiện và bị ngăn chặn từ sớm...
"Công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh" Theo ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua được đánh giá đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.
Kỷ luật 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương trong 10 năm Từ năm 2012 đến nay, các cấp có thẩm quyền đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.
Chủ tịch nước chia buồn với gia đình trung tá hi sinh khi cứu người Ngày 27/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chia buồn, động viên gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên - cán bộ Phòng Chính trị, Nhà máy Z 195, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
Bí thư Yên Bái làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh Ngày 27/6, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ký ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái. Ông Duy được bầu làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Cán bộ, công chức ở Đà Nẵng xin thôi việc gia tăng Tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng, cán bộ, công chức xin nghỉ thôi việc có xu hướng tăng; tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục.
Trăn trở của Bộ trưởng LĐ-TB&XH khi người lao động rút bảo hiểm một lần "Có nhiều lý do nhưng phải thấy trước hết, người lao động rút bảo hiểm là vì khó khăn thực sự. Gốc rễ việc này là do lưới an sinh, chính sách hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ nuôi con… với người dân chưa đủ".
Đọc nhiều trong Chính trị Khẩn trương xét xử án trọng điểm ở FLC, Việt Á, vụ buôn lậu vàng Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng "Vợ lấy luôn thẻ ATM của chồng có bị coi là bạo lực gia đình?" Bộ Giao thông Vận tải có tân Thứ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: "Đang họp cũng có cuộc gọi mời mua bất động sản"