Chấn chỉnh tình trạng biển hiệu tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt ở trung tâm TPHCM

(Dân trí) - TPHCM sẽ chỉnh trang phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để tăng mỹ quan như: tăng mảng xanh, chậu hoa, trồng hoa theo mùa, đài phun nước… Thành phố cũng không tổ chức ẩm thực trên phố đi bộ. Đáng chú ý, lãnh đạo TPHCM yêu cầu chấn chỉnh việc lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo bằng tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt ở trung tâm thành phố.

Về ý tưởng phương án chỉnh trang tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong lưu ý nghiên cứu trồng cây xanh tại khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chấn chỉnh tình trạng biển hiệu tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt ở trung tâm TPHCM - 1

Phối cảnh đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đồng thời, tổ chức phun nước liên tục tại khu vực đài phun nước giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi nhằm cải thiện khí hậu tại khu vực này.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng thống nhất với ý tưởng chiếu sáng, tăng tỷ lệ mảng xanh bóng mát, tăng tính đa dạng thảm cây bụi, trồng các loại hoa theo mùa.

Chấn chỉnh tình trạng biển hiệu tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt ở trung tâm TPHCM - 2

Khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tăng cường trồng cây xanh

Ông Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh việc không tổ chức ẩm thực trên phố đi bộ. Thay vào đó, sử dụng phần diện tích phía trước các nhà hàng, khách sạn hiện hữu để bố trí hợp lý gian hàng ẩm thực phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Văn hóa – Thể thao kiểm tra xử lý nghiêm, chấn chỉnh việc lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo bằng tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt.

Sắp tới, đài phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi được khánh thành sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt cho tuyến phố đi bộ đầu tiên của thành phố. Đây là hồ nước tĩnh, có biểu tượng nghệ thuật kết hợp với đài phun nước, để tạo điểm nhấn cảnh quan, chuyển tiếp không gian tĩnh và động dọc 2 tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi vừa cải thiện môi trường khí hậu cho khu vực.

Chấn chỉnh tình trạng biển hiệu tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt ở trung tâm TPHCM - 3

Đơn vị thi công công rào chắn xung quanh khu vực xây dựng đài phun nước

Trước đó, vào năm 2014, bồn nước tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi được phá bỏ để thi công đoạn ngầm của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Đến khi hoàn chỉnh phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tháng 4/2015, tại giao lộ này có thiết kế hồ nước ngầm với hệ thống phun nước kết hợp ánh sáng, âm thanh. Nơi đây trở thành điểm vui chơi, giải trí của người dân thành phố vào dịp cuối tuần.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa – Thể thao TP, trong quá trình tổ chức sự kiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, một số đơn vị còn lỏng lẻo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chưa tuân thủ quy định về quảng cáo tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Đáng chú ý, âm thanh lớn lại kéo dài đến khuya khiến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ gia đình bị đảo lộn.

Ngoài ra, những hành vi thiếu ý thức, phản cảm của một bộ phận người trẻ hiện nay, cộng với buôn bán hàng rong… làm mất vệ sinh nơi công cộng, gây hư hỏng các thiết bị…

Quốc Anh