1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Chậm tiến độ điều tra, xử lý án tham nhũng

(Dân trí) - Mặc dù đã phát hiện và khởi tố hàng chục vụ án, bị can tham nhũng nhưng tiến độ điều tra, xử lý còn chậm do cán bộ điều tra vừa thiếu vừa yếu, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng cũng chưa tốt.

Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 19/8 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình triển khai thực hiện việc phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong 2 năm 2006/2007 và 6 tháng đầu năm 2008 đã khẳng định như vậy.

Báo cáo cũng cho biết, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 17 vụ với 39 bị can về các tội tham nhũng gây thiệt hại 15,237 tỷ đồng trong đó TAND đã xét xử 11 vụ, 17 bị cáo.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra 10 vụ và 15 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Các vụ án này tập trung ở một số lĩnh vực trọng điểm như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thu - chi ngân sách, quản lý tài sản công gắn với việc thực thi công vụ.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thừa nhận, hiệu quả tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN còn thấp, công tác phát hiện dấu hiệu tham nhũng của các cơ quan chuyên trách còn hạn chế và tiến độ điều tra, xử lý án tham nhũng còn kéo dài.

Nguyên nhân được chỉ ra là lực lượng điều tra PCTN còn mỏng, nghiệp vụ kinh tế, công nghệ yếu nên hạn chế về khả năng phát hiện, tìm chứng cứ.

Mặt khác, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng như Công an, VKSND, TAND các cấp chưa tốt dẫn đến tình trạng trả lại hồ sơ do chưa đủ chứng cứ để truy tố, xét xử. Còn hoạt động chống tham những của các cấp, các ngành nặng tính hình thức, đối phó.

Một nguyên nhân nữa mà UBND tỉnh nêu ra là lương của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp nên một bộ phận trong quá trình sử dụng ngân sách Nhà nước đã tìm mọi cách để vận dụng vượt quá các chế độ định mức hoặc lợi dụng công vụ để vụ lợi.

Hồng Kỹ