1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cây sao đen ở phố Lò Đúc nghi bị "bức tử": Cây đã chết từ lâu

Hà Mỹ

(Dân trí) - Trước nghi vấn cây sao đen ở phố Lò Đúc (Hà Nội) bị "bức tử", lãnh đạo phường cho biết cây được xác định đã chết trước thời điểm hộ dân ở số nhà 65 chuyển về sinh sống và xây dựng công trình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 26/3, ông Trần Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết phường đang phối hợp cùng phía Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh báo cáo lại quận và thành phố về việc loại bỏ cây sao đen ở trước cửa nhà số 65 phố Lò Đúc. 

Nguyên nhân là cây đã chết, không thể tiếp tục sinh trưởng, phát triển. Việc loại bỏ cây nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, phương tiện tham gia giao thông cũng như cảnh quan đô thị.

Về nghi vấn cây bị "bức tử", ông Quyền cho biết trước khi đốn hạ, kết quả giám định cho thấy xung quanh gốc cây chỉ có biểu hiện láng bê tông xung quanh.

Đồng thời, thời điểm cây bị chết được xác định trước khi hộ dân ở số nhà 65 phố Lò Đúc chuyển về sinh sống vào năm 2023. Do đó, ông Quyền cho biết nghi vấn cây bị hộ dân này "bức tử" là chưa có cơ sở, chính quyền cũng chưa nhận được đơn thư từ người dân xung quanh tố cáo việc này. 

"Khi xác định cây đã chết và có nguy cơ gãy đổ, chúng tôi đã lấy ý kiến xác nhận từ tổ dân phố về việc cây này chết trước khi hộ dân ở số 65 Lò Đúc chuyển đến và xây dựng công trình", ông Quyền thông tin.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường hôm 23/2, các đơn vị liên quan xác định cây sao đen có đường kính 80cm, cao 18m, đã bị chết khô, mục rỗng gốc. Do đó, các bên thống nhất đề nghị hoàn thiện thủ tục chặt hạ, đánh gốc, trồng cây thay thế theo đúng quy định.

Sau khi loại bỏ cây cũ, cây mới sẽ được thay thế ở vị trí này và vẫn là cây sao đen. 

Cây sao đen ở phố Lò Đúc nghi bị bức tử: Cây đã chết từ lâu - 1

Cây sao đen trước cửa nhà số 65 Lò Đúc đã bị đốn hạ một nửa phần thân, sắp loại bỏ để thay thế cây mới (Ảnh: TTXVN).

Trước đó vào sáng 25/3, nhiều người dân ngạc nhiên khi một cây sao đen ở phố Lò Đúc bị đốn hạ và đào gốc để loại bỏ, do cây đã chết. Một số người cho rằng cây chết là do bị "bức tử", tương tự vụ việc xảy ra với cây sao đen ở trước cửa số nhà 71 phố Lò Đúc vào năm 2017.  

Trước những ý kiến trái chiều, UBND phường Phạm Đình Hổ và công ty cây xanh thống nhất tạm dừng việc loại bỏ cây này để báo cáo quận và thành phố. Sau khi có chỉ đạo, đơn vị chức năng sẽ tiếp tục thay thế cây mới. 

Thời gian tới, UBND phường Phạm Đình Hổ tiếp tục kiểm tra xử lý trường hợp cây xanh bị xâm hại (nếu có). Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với đơn vị liên quan rà soát lại các cây xanh trên địa bàn, tiến hành thay thế kịp thời những cây đã chết, bảo đảm an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị. 

Sao đen là loài thực vật thuộc chi Sao, họ Dầu, thường có ở vùng Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Cây gỗ lớn thân thẳng, thuôn dài, cao từ 20-30m, tán lá rậm hình chóp, cành nhánh to, dài, mọc thẳng đứng.

Hai hàng sao đen thẳng tắp được coi là điểm nhấn của phố Lò Đúc. Theo thống kê, tuyến phố này hiện còn hơn 50 cây sao đen đang sinh trưởng và phát triển tốt.