1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Cầu lớn nhất nối Bạc Liêu - Cà Mau sẽ hợp long cuối tháng 11

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Công trình cầu qua sông Gành Hào hơn 655 tỷ đồng lớn nhất từ trước đến nay nối Bạc Liêu và Cà Mau dự kiến sẽ hợp long cuối tháng 11.

Ngày 21/8, theo thông tin từ Ban quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư), dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Gành Hào đến nay đã đạt tiến độ khoảng 65%.

Dự án này được khởi công hơn một năm trước.

Cầu lớn nhất nối Bạc Liêu - Cà Mau sẽ hợp long cuối tháng 11 - 1

Đoạn giữa sông Gành Hào đã hình thành các trụ cầu chính (Ảnh: Huỳnh Hải).

Quy mô dự án gồm phần đường dài hơn 6km và 2 cầu, trong đó cầu Gành Hào rộng 12m, dài 770m và cầu Vàm Mương rộng 9m, dài 170m.

Dự án xây dựng cầu qua sông Gành Hào được đầu tư hơn 655 tỷ đồng, nối Cà Mau (điểm đầu huyện Đầm Dơi) và Bạc Liêu (điểm cuối huyện Đông Hải). Đây được xem là công trình cầu lớn nhất kết nối 2 tỉnh này từ trước đến nay.

Cầu lớn nhất nối Bạc Liêu - Cà Mau sẽ hợp long cuối tháng 11 - 2

Một trụ cầu gần phía bờ Cà Mau hiện nay (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo Ban quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, các đơn vị đang thi công 7/7 gói thầu xây lắp.

Trong đó, riêng cầu Gành Hào (17 nhịp) đang thi công bệ thân trụ, khoan cọc nhồi, chuẩn bị công tác gác dầm,…

Cầu Gành Hào dự kiến hợp long cuối tháng 11, thông xe kỹ thuật vào tháng 12 và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trong quý I/2025.

Cầu lớn nhất nối Bạc Liêu - Cà Mau sẽ hợp long cuối tháng 11 - 3

Công trình cầu Gành Hào bắc qua sông nối Bạc Liêu và Cà Mau lớn nhất từ trước đến nay giữa 2 tỉnh này (Ảnh: V.Đ).

Theo chủ đầu tư, dự án xây dựng cầu qua sông Gành Hào nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được phê duyệt của 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Bên cạnh đó, dự án tạo trục đường kết nối cửa biển Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) với cửa biển Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu), rút ngắn thời gian lưu thông, vận chuyển hành khách, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng; góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 2 tỉnh cực Nam Tổ quốc nói riêng và khu vực nói chung.