DMagazine

Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu

(Dân trí) - Cây cầu Đoan Hùng thuộc địa phận huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đang xuống cấp nghiêm trọng. Người dân quanh vùng và các tỉnh lân cận đang phải “cuốc bộ” qua cầu để bắt xe khách.

CẦU ĐOAN HÙNG XUỐNG CẤP, NGƯỜI DÂN "CHẬT VẬT" ĐI BỘ QUA CẦU

Cầu Đoan Hùng (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đang xuống cấp nghiêm trọng. Người dân quanh vùng và các tỉnh lân cận đang phải “cuốc bộ” qua cầu để tiếp tục... bắt xe khách.

Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 1

Đi vào hoạt động từ năm 1984, cầu Đoan Hùng bắc qua sông Lô là công trình giao thông trọng yếu nằm trên tuyến quốc lộ 2. Gần nửa thế kỷ qua, cây cầu này là huyết mạch đảm bảo lưu thông liên tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội.

Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 2
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 3
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 4
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 5

Hơn 1 tháng trở lại đây, người dân tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận khi đi xe khách trên tuyến Quốc lộ 2, đoạn qua cầu Đoan Hùng (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) phải xuống xe, đi bộ sang bên kia cầu để tiếp tục... bắt xe.

Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 6
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 7

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết, cây cầu Đoan Hùng tại km 111+812, quốc lộ 2, thuộc địa phận huyện Đoan Hùng đang bị hư hỏng nặng, chân móng của trụ cầu chịu lực chính bị sói lở, trơ hết toàn bộ khung sắt phần tiếp xúc với lòng sông. Vì vậy, cơ quan quản lý đường bộ đã cấm các phương tiện ô tô trên 7 chỗ ngồi để tiến hành sửa chữa, khôi phục cầu nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 2.

Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 8
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 9
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 10
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 11

 “Để giảm chi phí vận hành, các nhà xe đường dài Hà Giang, Tuyên Quang đi Hà Nội và chiều ngược lại đã đón - trả khách tại 2 đầu cầu. Khách đi bộ qua cầu, nhà xe bố trí phương tiện đón 2 đầu để tiếp tục hành trình”, ông Lê Trung Kiên cho hay.

Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 12
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 13

Ngoài việc phân luồng, đơn vị quản lý cầu đã lắp đặt barie giới hạn chiều cao 2,1M, tại lối vào 2 đầu cầu để hạn chế chiều cao của phương tiện. Xe cứu thương y tế dù không thuộc nhóm phương tiện cấm lưu thông cũng không thể qua cầu, vì chiều cao thùng xe vượt quá chiều cao barie hạn chế.

Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 14

Cơ quan quản lý đường bộ đặt biển thông báo, hướng dẫn các phương tiện tại 2 đầu cầu Đoan Hùng.

Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 15
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 16
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 17
Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 18

Hình ảnh xe khách một số tuyến Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang... dừng đỗ, trung chuyển khách tại 2 đầu cầu Đoan Hùng.

Cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân “chật vật” đi bộ qua cầu - 19

Để đảm bảo an toàn cho công trình cầu Đoan Hùng và an toàn giao thông, Cục Quản lý đường bộ I tổ chức phương án phân luồng giao thông để giảm bớt các phương tiện tải trọng lớn đi qua cầu.

Đỗ Quân - Tiêu Phong