Quảng Trị:

Cầu bị bão phá hỏng năm ngoái, nay lại bị lũ cuốn trôi

(Dân trí) - Do mưa lớn những ngày qua, nước sông Đakrông dâng cao khiến cây cầu dẫn vào khu tái định cư Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông bị sạt lở nặng. Một đoạn cầu bị hư hỏng do cơn bão năm trước, chưa kịp khắc phục đã bị cuốn trôi.

Chiều 6/11, ông Hồ Văn Nhua - Chủ tịch UBND xã Húc Nghì - xác nhận, cây cầu tràn Húc Nghì đang bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Cơn bão năm 2016 đã cuốn trôi một phần cầu, người dân đã khắc phục bằng cách dựng cầu tạm để phục vụ việc đi lại, nhưng nay tiếp tục bị hư hỏng.

Một đoạn cầu tràn Húc Nghì bị sạt lở nặng
Một đoạn cầu tràn Húc Nghì bị sạt lở nặng

Lũ cuốn trôi đoạn cầu tạm bi hư hỏng trong cơn lũ năm 2016
Lũ cuốn trôi đoạn cầu tạm bi hư hỏng trong cơn lũ năm 2016

Được biết, cây cầu Húc Nghì và đường dẫn là những hạng mục thuộc dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét tại huyện Đakrông, được đầu tư xây dựng vào năm 2014. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 70 tỷ đồng.

Hiện có hơn 100 hộ dân Vân Kiều đang định cư tại đây, cùng trường học phục vụ việc học tập cho con em.

Cầu bị bão phá hỏng năm ngoái, nay lại bị lũ cuốn trôi - 3

Lan can bên đường cũng bị cuốn trôi
Lan can bên đường cũng bị cuốn trôi

Theo quan sát, đoạn hư hỏng trên cầu tràn Húc Nghì có chiều dài hơn 12m. Đây là lần thứ 2, cầu dẫn vào khu tái định cư xã Húc Nghì bị lũ cuốn trôi, gây chia cắt hoàn toàn với trung tâm xã.

Phần đường bị xói lở nặng
Phần đường bị xói lở nặng

Phần bê tông đổ sập xuống sau lũ
Phần bê tông đổ sập xuống sau lũ

Phần ta luy bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Minh Hiển)
Phần ta luy bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Minh Hiển)

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT & TKCN, mưa bão đã làm cho tuyến đường vào trung tâm xã Ba Nang, huyện Đakrông sạt lở tại Km5+300 với khối lượng 500m3; tuyến đường vào thôn A Pun, xã Tà Rụt, huyện ĐaKrông bị sạt lở khoảng 50m3.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng các đợt mưa, bão trước, tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km37 (Hạt Quản lý đường bộ A Ngo quản lý) tiếp tục bị sạt lở ta luy, đất đá tràn ½ mặt đường.

Đ. Đức