Quảng Trị:

Cất bốc hài cốt liệt sĩ kèm tấm nhôm khắc tên cùng nhiều di vật

(Dân trí) - Một hài cốt liệt sĩ có kèm tên đã được lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 31/5, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Đoàn kinh tế quốc phòng 337, Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, sau khi tiếp nhận nguồn tin từ người dân địa phương, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm tại vườn cây nhà ông Pả A Dơi (thôn Coóc, xã Hướng Linh).

Hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc
Hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc

Đến ngày 30/5, lực lượng trên đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 1,2 m. Trong quá trình cất bốc, nhiều di vật: tăng gói, vải dù, cúc áo, quần, khuy thắt lưng, dây thông tin, đạn AK…, được phát hiện cùng hài cốt.

Đặc biệt, ở một ngôi mộ có miếng nhôm khắc chữ HÀN DUYỂN TƯ và ký hiệu E2 6/5.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ cho hay, nếu ai biết thêm thông tin về liệt sĩ, cùng phối hợp giúp Đoàn 337 xác định đơn vị, thân nhân của liệt sĩ.

Đ. Đức