Carnaval Hạ Long mở màn chuỗi sự kiện du lịch hè của "thành phố di sản"
(Dân trí) - TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã khai mạc mùa du lịch hè 2025 bằng chương trình Carnaval Hạ Long, thu hút khoảng 20.000 người dân và du khách trong và ngoài nước.
Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Sun Carnival với chủ đề "Kết nối Di sản - Tiên phong tỏa sáng", tại TP Hạ Long vào tối 1/5, đánh dấu một trong những hoạt động trọng điểm trong kế hoạch phát triển Hạ Long trở thành "Thành phố của di sản" và "Thành phố lễ hội".
Theo chính quyền địa phương, Carnaval là phần trung tâm trong chuỗi sự kiện của Tuần du lịch hè Hạ Long 2025.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình (Ảnh: Hồng Hạnh).
Chương trình năm nay sử dụng các công nghệ trình diễn hiện đại như chiếu ánh sáng laser, trình chiếu hình ảnh 3D mapping, sân khấu chuyển động và hiệu ứng âm thanh - ánh sáng đồng bộ, tạo ra một không gian lễ hội quy mô lớn và đậm màu sắc nghệ thuật đương đại.
Mở đầu chương trình là tiết mục thực cảnh "Huyền sử Hạ Long", tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ của Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Tiếp theo là các màn biểu diễn nghệ thuật mô tả đời sống ngư dân vùng biển, văn hóa Phật giáo của Yên Tử, cũng như truyền thống công nghiệp mỏ đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.
Điểm nổi bật năm nay là việc tái hiện và làm mới các di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO công nhận, như Hát Then của dân tộc Tày - Nùng, Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên và đờn ca tài tử Nam Bộ. Đây là lần đầu tiên các di sản này được lồng ghép vào chương trình Carnaval bằng hình thức trình diễn đương đại, nhằm thể hiện bản sắc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
"Sự kết hợp giữa di sản truyền thống và công nghệ biểu diễn hiện đại tạo nên một trải nghiệm độc đáo, thể hiện cách Việt Nam đưa văn hóa vào dòng chảy phát triển du lịch hiện đại", một đại diện từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Đại biểu và hàng ngàn người dân, du khách cùng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng hát vang bài hát " Đất nước trọn niềm vui" (Ảnh: Hồng Hạnh).
Carnaval Hạ Long 2025 có sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, bao gồm các đoàn biểu diễn trong nước, nghệ nhân vùng Đông Bắc và các đoàn quốc tế đến từ Lào và Trung Quốc. Nhiều du khách nước ngoài bày tỏ ấn tượng về quy mô và sự sáng tạo của chương trình.
"Tôi rất ngạc nhiên trước chất lượng nghệ thuật của lễ hội. Dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng ánh sáng, âm nhạc và màu sắc truyền tải cảm xúc rất rõ ràng", chị Susan Meiselas, một du khách Hà Lan, chia sẻ.
Ngoài các tiết mục truyền thống, chương trình còn bao gồm phần trình diễn hiện đại với sự xuất hiện của ca sĩ trẻ Quang Hùng Master D và tiết mục âm nhạc "Hạ Long rực rỡ sắc màu năm châu", kết hợp trống hội và vũ đạo đường phố.
Sự kiện kết thúc bằng màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, đi kèm với màn diễu hành xe mô hình Carnaval - một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất trong đêm hội.
Kể từ năm 1998, tỉnh Quảng Ninh duy trì truyền thống tổ chức lễ hội du lịch vào dịp 30/4 - 1/5. Từ năm 2007, Carnaval Hạ Long được chính thức đưa vào chương trình lễ hội và dần trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của địa phương.
Theo UBND TP Hạ Long, lễ hội năm nay nằm trong Đề án "Hạ Long - Thành phố lễ hội", với mục tiêu đưa các lễ hội có giá trị thành sự kiện thường niên ở cấp thành phố, đồng thời phục dựng các lễ hội truyền thống đặc sắc đã mai một. Chính quyền cũng đẩy mạnh xã hội hóa và huy động nguồn tài trợ để nâng cao chất lượng tổ chức.

Pháo hoa được bắn lên tại chương trình (Ảnh: Đức Hiếu).
Sau Carnaval, TP Hạ Long tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện văn hóa và du lịch khác như Lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, Liên hoan Lân Sư Rồng mở rộng, và Lễ hội Bia và Chả mực Hạ Long.
Ngành du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón hơn 17 triệu lượt khách trong năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam trong bối cảnh phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.