Quảng Ngãi:

Cặp tình nhân bán dâm, buôn ma túy lĩnh án

(Dân trí) - Ngày 9/9, Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép ma túy và tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thị Bích Thảo và Nguyễn Chí Long tổng cộng 20 năm tù.

Cặp tình nhân bán dâm, buôn ma túy lĩnh án - 1
Cặp tình nhân đứng trước vành móng ngựa.

Nguyễn Thị Bích Thảo (26 tuổi, trú ở TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc) và Nguyễn Chí Long (36 tuổi, trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) “di cư” đến TP Quảng Ngãi mưu sinh.

Hàng ngày, Thảo đi làm ở các nhà hàng, quán nhậu nhưng thu nhập không đủ cho Long ở nhà ăn chơi, hút ma túy và bài bạc. Thương người yêu, Thảo chuyển sang làm “gái gọi” với thu nhập mỗi ngày hơn 1 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Có chút nhan sắc nên càng ngày Thảo càng có nhiều “mối” hơn. Những lúc đông khách phải “chạy sô”, Long dùng xe máy chở Thảo đi “hành nghề”. Lúc đầu, chỉ mình Long dùng ma túy nhưng rồi Thảo cũng “học” theo người tình tập hút heroin.

Số tiền Thảo kiếm được chỉ đủ cho cặp tình nhân hút, chích ma túy. Để kiếm thêm tiền, Long bắt đầu kiếm mối buôn bán ma túy. Từ tháng 9/2009, nguồn hàng ma túy được Long trực tiếp lấy ở Nghệ An và Quảng Nam đem về tiêu thụ cho các con nghiện ở TP Quảng Ngãi và huyện Đức Phổ. Về phần mình vừa bán dâm, Thảo vừa gạ mối ma túy.

Gần 1 năm buôn bán ma túy, cặp tình nhân Long và Thảo đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang khi Long đang bán 2 tép heroin cho con nghiện, tại khu vực phía nam cầu Trà Khúc (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) vào lúc 8h30 ngày 4/3/2010.

Qua khám xét khẩn cấp nhà trọ của cặp tình nhân, cơ quan công an đã phát hiện thêm 1 cục heroin loại lớn, 19 tép heroin, 6 sim điện thoại, ống tiêm chích, sổ ghi bóng đá, 13 triệu đồng và nhiều giấy tờ xe khác.

Ngày 9/9, HĐXX Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi đã tuyên phạt Nguyễn Chí Long 11 năm tù giam và Nguyễn Thị Bích Thảo 9 năm tù giam.

Hồng Long