PhotoStory

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng

Thực hiện: Nguyễn Hải - Hải Nam

(Dân trí) - 4-5 người thợ làm việc liên tục trong 8 ngày để hoàn thiện cặp quýt khổng lồ hình rồng chào đón năm mới Giáp Thìn. Cặp quýt này đang được ông chủ rao bán với giá 60 triệu đồng.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 1

Những ngày này, người trồng quất, quýt cảnh ở huyện Văn Giang, Hưng Yên đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp đến.

Là địa phương có truyền thống thâm canh cây ăn quả và cây cảnh của huyện Văn Giang (Hưng Yên). Những năm gần đây, xã Liên Nghĩa phát triển mạnh diện tích trồng quất, quýt cảnh phục vụ thị trường dịp Tết với đa dạng về mẫu mã, kích thước, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 2

Đặc biệt, để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán năm nay, nghệ nhân Nguyễn Văn Thạnh (xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang) cho ra mắt cặp cây quýt cảnh tạo dáng hình con rồng với chiều cao hơn 2m, chiều dài gần 4m. Ông cho biết tuổi đời của cặp quýt cảnh này khoảng 4 năm.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 3

Ông Thạnh chia sẻ, để tạo ra cặp quýt cảnh này, 4-5 người thợ làm việc liên tục trong vòng 8 ngày. "2024 là năm con rồng nên ngay từ giữa năm 2023, tôi đã nghĩ đến việc phải tạo ra một cặp quýt hình rồng để chào đón năm mới. Sau nhiều đêm mày mò nghiên cứu, với sự giúp đỡ của những người thợ tay nghề cao, cuối cùng cặp quýt hình rồng cũng hoàn thiện", ông Thạnh phấn khởi chia sẻ.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 4

Theo nghệ nhân này, việc uốn cây thành hình rồng đã khó, nhưng tạo cho chúng có "hồn" càng khó hơn. Phần đầu và đuôi rồng là những phần khó uốn nhất, ông Thạnh đánh giá.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 5

Cặp quýt hình rồng của ông Thạnh đang được rao bán với giá 60 triệu đồng. "Đây là cặp rồng chầu mặt nguyệt, thời gian tới tôi sẽ uốn thêm mặt nguyệt nữa cho đủ bộ", ông Thạnh nói.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 6
Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 7

Cặp quýt hình rồng mặc dù đã hoàn thiện nhưng hàng ngày, ông Thạnh vẫn chăm sóc, kiểm tra rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng để đảm bảo cây phát triển ổn định, quả chín đều, đẹp. Ông khẳng định hầu hết cây cảnh trong vườn đều là giống quýt. 

"Giống quýt quả to, màu đẹp hơn quất nhưng khó chăm sóc hơn", ông Thạnh chia sẻ.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 8

Cây quýt để tạo dáng rồng được ông Thạnh trồng cách đây hơn 4 năm, thời gian qua phát triển ổn định, không bị sâu bệnh, quả chín đều, đẹp. 

"Hầu hết mọi năm tôi đều đưa ra một sản phẩm đặc biệt, có năm thì con gà, năm lại hình trái tim hay hình chiếc cúp World Cup", ông Thạnh tâm sự.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 9

Ngoài cặp quýt hình rồng, khu nhà vườn của gia đình ông Thạnh còn hàng chục cây khác được tạo theo dáng lục bình, mâm ngũ quả, thỏi vàng...

Ông Thạnh chia sẻ, để tạo thành công nhiều dáng thế đẹp thì cây quýt phải được trồng từ 4 đến 5 năm, có nhiều tay cành lớn, tán rộng, quả đều, cây phát triển ổn định, không bị sâu bệnh.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 10

Hiện những chậu quýt được uốn hình thỏi vàng tại vườn của gia đình ông Thạnh thu hút nhiều khách hàng. "Cách đây hơn 2 tháng đã có nhiều khách hàng ở Sài Gòn, Cần Thơ hay Nam Định, Thái Bình đến đặt cây. Nhìn chung quýt năm nay mẫu mã đẹp, quả chín đều", Ông Thạnh nói.

Mỗi chậu quýt hình thỏi vàng được bán từ 12 đến 15 triệu đồng/chậu, với dáng thế hình thỏi vàng mang ý nghĩa đem đến sung túc, tài lộc cho gia chủ.

Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 11
Cặp quýt khổng lồ tạo hình rồng đón Tết được chào bán giá 60 triệu đồng - 12

Những cây quýt dáng lục bình, dáng tán ô được ông Thạnh uốn, chăm sóc tỉ mỉ. Mỗi cây quýt lục bình thường có chiều cao từ 3,5m đến 4m và đường kính khoảng 1,2m, được tỉa tót cân đối, tán lộc vươn cao - thể hiện sự sung túc, thăng tiến, thành công. 

Thông thường, thời gian tỉa, tạo thế cho mỗi cây quýt mất 4-5 ngày, do những người thợ lành nghề, am hiểu về cây thực hiện. Ông Thạnh cho biết năm nay, giá quýt lục bình bán tại vườn mỗi cặp từ 18 đến 22 triệu đồng.