1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Cấp nhầm tiền hỗ trợ Tết?

(Dân trí) - Ngày 25/1, ông Nguyễn Ngọc Thông - Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra việc cấp hỗ trợ Tết 2014 không đúng đối tượng.

Trước đó, ngày 23/1, nhiều hộ dân ở xã Phong Thạnh bức xúc phản ánh việc chính quyền địa phương không phát đủ số tiền mà các hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ.

Theo chủ trương Tết năm nay tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ 400.000 đồng/hộ nghèo và 300.000 đồng/hộ cận nghèo. Tuy nhiên, nhiều hộ nghèo ở xã Phong Thạnh chỉ nhận được 250.000 đồng/hộ. Được biết toàn xã có khoảng 124 hộ nghèo và hàng trăm hộ cận nghèo.

Sau khi nhận không đủ số tiền hỗ trợ, nhiều người dân lên UBND xã và huyện yêu cầu chính quyền địa phương phải phát đủ số tiền theo quy định.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng ngày 25/1, ông Nguyễn Ngọc Thông- Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh- thừa nhận, việc cấp không đúng hỗ trợ Tết cho người nghèo xảy ra tại ấp 19.

Theo ông Thông, hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh Bạc Liêu được hỗ trợ tiền Tết là 400.000 đồng và 300.000 đồng/hộ; còn với những hộ vừa thoát nghèo thì tùy theo vận động của địa phương mà hỗ trợ. Xã Phong Thạnh được mạnh thường quân hỗ trợ 800kg gạo.

Sau khi phát số gạo vận động được cho các hộ thoát nghèo thì còn dư khoảng 200kg. Ở ấp đã phát luôn số gạo này cho các hộ nghèo (mỗi hộ 15kg) và 250.000 đồng. Việc cấp phát này đã bị người dân phản ứng.

PV đặt câu hỏi tại sao hộ nghèo được hỗ trợ 400.000 đồng mà ấp không phát đủ ? Ông Thông lý giải là do ấp cấp nhầm (!?). “Chúng tôi đã cho chỉnh lại ngay việc cấp hỗ trợ này. Các hộ nghèo đều đã được cấp thêm 150.000 đồng”, ông Thông nói.

Được biết, UBND huyện Giá Rai đang cho kiểm tra, làm rõ để có hướng xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan.

                                                                                                Huỳnh Hải