Quảng Trị:

Cảnh sát xuyên đêm giăng dây cứu 3 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết

Đăng Đức

(Dân trí) - Do nước dâng cao, cầu tràn bị ngập khiến 3 người dân bị "mắc kẹt" nhiều giờ, hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường giăng dây cứu hộ xuyên đêm.

Sáng 8/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công 3 người dân bị mắc kẹt do mưa lớn và nước chảy xiết tại khu vực đập tràn thuộc địa phận xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, tối 7/10, sau khi nhận được tin báo về nhóm người dân bị mắc kẹt tại đập tràn, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, lên phương án, triển khai các phương tiện, thiết bị cần thiết để tổ chức công tác cứu hộ.

Cảnh sát xuyên đêm giăng dây cứu 3 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết - 1

Cán bộ chiến sĩ PCCC&CNCH giăng dây để cứu hộ người bị mắc kẹt do mưa lũ (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an tỉnh Quảng Trị).

Trong đêm tối, 30 cán bộ, chiến sĩ quyết định dò đường qua suối, giăng dây về phía những người bị mắc kẹt để cứu hộ. Tuy nhiên, do nước dâng cao nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.


Sau hơn 4 giờ giải cứu, đến khoảng 1h sáng 8/10, 3 người dân đã được lực lượng cứu hộ đưa đến vị trí an toàn.

Thông tin ban đầu cho biết, 3 người dân bị mắc kẹt là anh Nguyễn Nhật H. (SN 1997), anh Lê Văn Ph. (SN 1992) và Trần Quốc H. (SN 2002). Đây là những người đang tham gia xây dựng công trình tại khu vực thôn Trỉa, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa.

Do mưa lớn, lượng nước đổ về thượng nguồn nhanh khiến họ bị mắc kẹt và cô lập tại khu vực Đập tràn Suối 1, thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ hơn 15 tiếng hồ.

Cảnh sát xuyên đêm giăng dây cứu 3 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết - 2

Việc cứu hộ diễn ra trong đêm tối nên gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH).

Thượng tá Phan Việt Hải - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết: "Tình hình lúc đó rất nguy cấp vì nước lên nhanh, chảy rất xiết. Trong khi đó, người bị nạn có dấu hiệu đuối sức nên chúng tôi quyết định mạo hiểm giăng dây, dò đường theo kè đập tràn để đưa 2 sợi dây qua cố định phía đối tượng mắc kẹt. Sau đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh bám sát để 3 người dân bám theo dây ra khỏi khu vực nguy hiểm".

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, tại vị trí cứu hộ có địa hình phức tạp, trời rất tối. Bên trên đập tràn nước chảy mạnh, bên dưới lộ ra rất nhiều thanh sắt, nếu không may trượt chân sẽ vô cùng nguy hiểm.